Công đoàn cơ sở Công an quận Ngô Quyền: Hưởng ứng Tháng Công nhân và trao giải Hội thi “Bếp ăn sạch, đẹp – An toàn VSTP”

17:53 24/05/2020

Chiều 21-5, Công đoàn cơ sở Công an quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị hưởng ứng Tháng Công nhân và trao giải Hội thi “Bếp ăn sạch, đẹp – An toàn vệ sinh thực phẩm”. Tới dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an quận Ngô Quyền và Chủ tịch Công đoàn CATP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Quốc tế lao động và sự kiện ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số 77-TB/TƯ đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”. Cũng từ đây, tháng 5 được coi là đợt cao điểm về chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Qua đó nhằm tôn vinh giai cấp công nhân, nâng cao vị thế của đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị; góp phần làm tốt hơn chức năng tập hợp, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thượng tá Phạm Văn Dũng - Phó trưởng Phòng PX03 trao giải nhất cho công đoàn viên phường Đồng Quốc Bình

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Công đoàn cơ sở Công an quận đã tổ chức cuộc thi “Bếp ăn sạch, đẹp – An toàn vệ sinh thực phẩm” cho 28 công đoàn viên.

Kết thúc cuộc thi, Công đoàn cơ sở Công an quận trao 1 giải nhất cho công đoàn viên Công an phường Đồng Quốc Bình, 2 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích. 

Trung tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó trưởng CAQ Ngô Quyền trao 2 giải nhì

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn CATP ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Công an quận Ngô Quyền trong quý 1/2020, tiêu biểu là công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Công đoàn cơ sở Công an quận đã nắm bắt kịp thời chỉ đạo của Công đoàn cấp trên chủ động triển khai sáng tạo, hiệu quả tại đơn vị.

Thượng tá Ngô Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn CATP trao 2 giải ba

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Công an quận tiếp tục có nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và cán bộ chiến sỹ trong đơn vị để họ thêm yên tâm trong công tác, chiến đấu.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông