Công nhận 2 cây di sản tại xã Đoàn Lập (Tiên Lãng)

08:58 18/02/2019

Sáng 15-2, tại khuôn viên đền Canh Sơn, thôn Vân Đôi, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, UBND xã Đoàn Lập long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cây di sản đối với 2 cây bàng và cây muỗm (cây quéo) do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao tặng.

Cây Bàng tại đền Canh Sơn được gắn biển cây di sản

Theo đó, cây bàng ở gần ngôi đền có tuổi đời khoảng 400 năm tuổi, có dáng thế “bạt phong”, cao khoảng 20m, tán cây phủ rộng trên diện tích khoảng 300 m2. Chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3 m là 3,7 m.

Thân, cành cây xù xì cổ kính, tán lá vươn xa, gốc cây có nhiều u bướu. Cây quéo ở trước sân chùa Vân Quang (nằm trong khuôn viên đền Canh Sơn) có tuổi đời khoảng 200 năm tuổi, thân thẳng đứng, cao 20-25 m.

Chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m là  1,9 m. Cây có một thân chính, phân 3 cành cấp 1 ở khoảng 2m cách mặt đất. Cả hai cổ thụ hiện đều to khoẻ, tươi tốt, cành lá sum suê, tạo nên cảnh quan cổ kính cho ngôi đền.  

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông