Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu: Hạ thủy thành công tàu hàng 56.200 DWT

18:08 31/01/2018

Sáng 31-1, tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu đã hạ thủy thành công tàu 56.200DWT- NT04 cho Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông Bắc.

Tàu hàng rời 56.200 DWT ký hiệu F56-NT04 là con tàu thứ hai trong series 2 tàu 56.200 tấn mà công ty đóng cho chủ tàu là Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông Bắc. Đây cũng là tàu thứ 4 có trọng tải 56.200 tấn được tiến hành đóng mới tại công ty. Tàu có chiều dài 190m, rộng 32,26m, cao mạn 18,1m, do cơ quan đăng kiểm NK – Nhật Bản và VR – Việt Nam phân cấp, giám sát thi công. Tàu có 5 hầm hàng với tổng dung tích 71.800m3, 4 cần cẩu có sức nâng 30 tấn/cần, máy chính công suất 8.890KW do hãng DU WARTSILA 6RT-flex 50 (Nhật Bản) sản xuất...

Phát biểu tại lễ hạ thủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu Nguyễn Văn Hoài nhấn mạnh: Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của ngành đóng tàu nhưng công ty đã vượt qua mọi khó khăn đóng thành công tàu 56.200DWT theo đúng thiết kế, được cơ quan đăng kiểm giám sát và phân cấp, thỏa mãn quy phạm và công ước quốc tế về hàng hải. Việc đóng thành công những con tàu 56.200DWT là minh chứng khẳng định sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu nói riêng, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy nói chung đang từng bước ổn định, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp tái cơ cấu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ thực hiện thành công con tàu 56.200DWT cũng như những con tàu lớn hơn, phức tạp hơn mà Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy cũng như chủ tàu đã tin cậy giao cho chúng tôi.

Việc hạ thủy thành công tàu chở hàng 56.200 DWT thêm một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu đối với các chủ tàu và các tổ chức đăng kiểm quốc tế. Đồng thời là tín hiệu vui thể hiện sự nỗ lực của ngành đóng tàu Việt Nam vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thời gian qua.

Được biết, tàu hàng 56.200DWT - NT04 sau khi hạ thủy sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho chủ tàu trong thời gian 3 tháng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông