Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng Ra quân tổng vệ sinh tuyến kênh Trung thủy nông

10:34 13/04/2024

Ngày 12/4, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng đã huy động 80 cán bộ, công nhân viên công ty tiến hành tổng vệ sinh toàn tuyến kênh trung thủy nông (kênh trục 1). Trước đó, dịp trước Tết Nguyên đán 2024, công ty đã huy động hơn 100 cán bộ, công nhân viên công ty tổ chức ra quân tổng vệ sinh tuyến kênh trung thủy nông.
Công ty huy động phương tiện và nhân công tiến hành nạo vét mé bờ kè khu vực cầu Minh Đức (thị trấn Tiên Lãng)

Theo đó, công ty đã huy động cán bộ công nhân viên, phương tiện tổ chức thu gom rác, túi ni lông, phát quang bụi cây, thu gom bèo, tổ chức nạo vét hai bên bờ tuyến kênh từ cầu Nghiện (xã Quyết Tiến) đến cống Rộc (xã Vinh Quang). Theo kế hoạch, việc dọn vệ sinh tuyến kênh trung thủy nông sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024.

Sau khi hoàn thành tổng vệ sinh, công ty thành lập tổ vệ sinh, trang bị phương tiện để giao quản lý tuyến kênh trục 1 với nhiệm vụ chính: vớt thu gom rác thải, đẩy bèo trên toàn bộ hệ thống kênh cũng như tuyên truyền tới người dân không lấn chiếm, vứt rác ra lòng kênh. 

Rác được vớt tập trung một điểm sẽ được công ty cho lên xe di chuyển về bãi rác tập trung tại xã Tiên Thắng

Kênh trung thủy nông được huyện Tiên Lãng đào từ những năm 1982, chạy qua 9 xã, thị trấn có nhiệm vụ cung cấp nước thô cho các nhà máy nước mi ni trên địa bàn huyện và 90% cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của huyện.

Tuyến kênh có điểm đầu từ cống Rỗ (xã Quyết Tiến) đến cống Rộc xã Vinh Quang với chiều dài hơn 20 km chạy qua các khu dân cư sống hai bên tuyến kênh. Tuyến kênh được nạo vét từ năm 2007 đến nay chưa được nạo nét thêm lần nào.  

Khu vực tuyến kênh xã Quang Phục được cán bộ công nhân viên công ty thực hiện thu gom rác và cành cây dừa 

Lý giải về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại tuyến kênh trung thủy nông, ông Nguyễn Trí Dũng- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng cho biết:

Hiện tại do nước ngoài sông có độ mặn cao nên công ty không thể lấy nước bổ sung vào hệ thống để thau đảo nguồn nước kết hợp với đẩy bèo, rác trên kênh.

Do vậy, việc thu gom rác thải trên kênh hoàn toàn bằng thủ công nên không hiệu quả. Mặt khác, lượng rác xả xuống lòng kênh và mái kênh ngày càng nhiều (nguồn rác chủ yếu từ khu dân cư, các hộ kinh doanh vật liệu, phế thải và các chợ dân sinh gần bờ kênh gồm mảnh thùng xốp, nilon, xác chết của động vật, bao chứa đồ phế thải, phụ phẩm nông nghiệp).

Khu vực tuyến kênh xã Quang Phục được cán bộ công nhân viên công ty thực hiện thu gom rác và cành cây dừa 

Cũng theo ông Nguyễn Trí Dũng, để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước kênh trung thủy nông công ty đề nghị UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo các địa phương có tuyến kênh trung thủy nông chạy qua có các giải pháp thu gom rác tại các chợ dân sinh và rác sinh hoạt của Nhân dân để không xả rác xuống lòng kênh và mái kênh, cương quyết giải tỏa các điểm tập kết rác của các hộ kinh doanh phế liệu trên bờ kênh.

Và điều quan trọng nhất, công ty mong muốn người dân chung tay bảo vệ tuyến kênh bằng việc không xả rác xuống lòng kênh, huy động cả hệ thống chính trị tham gia cùng công ty chung tay bảo vệ tuyến kênh thông qua các việc làm cụ thể như: tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức bảo vệ tuyến kênh, tham gia thu gom rác thải, vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ thùng chứa rác đặt dọc tuyến kênh trong khu dân cư…

Rác lưu cữu tại tuyến kênh chủ yếu do rác sinh hoạt tại hai bên bờ kênh thải ra

Để đảm bảo chất lượng nguồn nước, công ty đã nhiều lần huy động các lực lượng của công ty hỗ trợ công nhân để thu gom vớt bèo rác trên kênh nhưng do lượng rác phát sinh càng ngày càng nhiều, việc thu gom rác trên tuyến kênh không kịp dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông