Cử tri huyện An Dương: Đề nghị Chính phủ ủng hộ thành lập Khu Thương mại tự do tại Hải Phòng

12:02 02/07/2024

Sáng 2-7, tại huyện An Dương, các đồng chí: Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ và đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện An Dương, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15.

               Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện An Dương, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Văn Lập, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố và huyện An Dương.

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

          Cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức trực tiếp và nối tới 16 điểm cầu các xã trên địa bàn huyện An Dương.

          Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15. Sau 27,5 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15. 

          Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tích cực tham gia tất cả các nội dung của kỳ họp, cả về phát triển KTXH; góp ý đối với các dự án Luật, nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn… Các vị đại biểu Quốc hội thành phố luôn bám sát thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố; nêu rõ những vướng mắc, bất cập từ chính sách, pháp luật, những vấn đề nóng cử tri quan tâm chuyển tải kịp thời tới Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

           Cử tri huyện An Dương ghi nhận, đánh giá rất cao kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15; bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu nổi bật của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng; an sinh xã hội được bảo đảm; QPAN được giữ vững; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Huyện ủy An Dương đề nghị Chính phủ quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để Hải Phòng sớm thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam

          Cử tri huyện An Dương cũng đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ một số vấn đề liên quan đến sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Theo đó, cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện để Hải Phòng sớm thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam, trong đó có Khu Thương mại tự do; xây dựng Cảng nam Đồ Sơn; xem xét tăng tỷ lệ điều tiết từ các nguồn thu ngân sách nhà nước và điều tiết cố định một phần số thu từ thuế xuất nhập khẩu cảng biển cho thành phố Hải Phòng để bố trí nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng cảng biển, giao thông, môi trường và các hạ tầng kỹ thuật khác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển vùng Bắc bộ và cả nước theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Cử tri huyện An Dương phát biểu

          Cử tri đề nghị Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp như: về tập trung, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất quy mô lớn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh rào cản về điều kiện sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; có chính sách ưu tiên thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái…

Cử tri huyện An Dương phát biểu

          Cử tri mong muốn Chính phủ sớm xem xét thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính huyện để mở rộng quận Hồng Bàng; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025. Đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

Cử tri huyện An Dương phát biểu

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường; nhanh chóng triển khai các Luật mới được Quốc hội thông qua vào cuộc sống…

          Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố Hải Phòng, huyện An Dương trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao với nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng huyện An Dương sắp được phê duyệt trở thành đơn vị hành chính cấp quận với nhiều lợi thế trong phát triển, người dân được hưởng thụ cơ sở hạ tầng tốt hơn, văn minh, hiện đại hơn.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định: Chính phủ luôn ủng hộ Hải Phòng thực hiện các mục tiêu, khát vọng phát triển

          Đồng chí Phó thủ tướng Trần Lưu Quang  trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện An Dương. Đồng thời, trực tiếp trả lời từng vấn đề mà cử tri quan tâm. Phó thủ tướng cho biết, Đề án phát triển Khu kinh tế ven biển phía nam đang được Bộ kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Tinh thần chung là Quốc hội, Chính phủ ủng hộ Hải Phòng có thêm điều kiện, dư địa phát triển. Cùng với đó, Chính phủ đang tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển để công trình nhanh chóng hoàn thành.

          Về đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và thành lập Khu Thương mại tự do, Phó thủ tướng cho rằng, đây là yêu cầu chính đáng và đề nghị thành phố trong quá trình sơ kết 5 năm thực hiện NQ 45 của Bộ Chính trị; 3 năm thực hiện NQ 35 của Quốc hội có đề xuất cụ thể với Trung ương.

           Đồng chí Phó thủ tướng Trần Lưu Quang hoan nghênh, ủng hộ các ý kiến về phát triển sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi số; CCHC; sắp xếp các đơn vị hành chính… và giao các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

                                        Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng với lãnh đạo và cử tri huyện An Dương

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng  trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và khẳng định, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn; giữ vững bản lĩnh, kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu  phát triển, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận các ý kiến, đề xuất của cử tri huyện An Dương

          Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận các ý kiến của cử tri huyện An Dương và nhấn mạnh, đây là những vấn đề phát sinh từ thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Hải Phòng. Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng sẽ tổng hợp, phối hợp giải quyết. Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, thời gian qua, cử tri huyện An Dương có 41 kiến nghị thì 33 kiến nghị thuộc trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương; 8 kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố đều đã được trả lời cụ thể. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện An Dương lan tỏa, chuyển tải hướng giải quyết tới cử tri và nhân dân trong huyện.

           Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn cử tri, nhân dân huyện An Dương nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung tiếp tục chung sức, đồng lòng, hiện thực hóa khát vọng phát triển Hải Phòng./.

                                                                                                                  Tin: Hồng Thanh- Ảnh: Vũ Duyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông