Cử tri huyện Tiên Lãng đề nghị tái khởi động Dự án Quai đê lấn biển huyện Tiên Lãng

15:29 02/10/2019

Sáng 1-10, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các Đại biểu Quốc hội Hải Phòng khóa 14 tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lãng được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại kỳ họp và tình hình phát triển KT-XH thành phố 9 tháng qua.

Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 dự án Luật. Bên cạnh đó, trong công tác lập pháp, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng trao đổi với cử tri huyện Tiên Lãng
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng trao đổi với cử tri huyện Tiên Lãng

Cử tri huyện Tiên Lãng đồng tình, nhất trí cao với những nội dung, kết quả kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, cũng như những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH thành phố thời gian qua.

Cử tri kiến nghị với thành phố sớm có chủ trương, quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy Haphofood ngay khi đưa vào sử.

Vấn đề đầu ra cho nông sản của người nông dân vẫn còn bấp bênh, cần có sự quan tâm đầu tư quyết liệt hơn nữa từ các cấp, ngành, tránh tình trạng “ được mùa mất giá”, nông dân thua lỗ.

Cử tri huyện Tiên Lãng lo ngại về thực trạng xuống cấp của tuyến đê biển 3, các công trình cống dưới đê trên địa bàn huyện, đề nghị trung ương cho khởi động lại Dự án quai đê lấn biển để tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng các địa phương phía Nam huyện; đề nghị thành phố sớm quan tâm, cấp kinh phí cho chương trình xây dựng nông thôn mới đối với huyện phấn đấu về đích trong năm 2020 và kinh phí cho các thôn đã đăng ký xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019…  

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri huyện Tiên Lãng với nhiều kiến nghị tâm huyết, sát thực tiễn, đồng thời tiếp thu các ý kiến để làm cơ sở, tổng hợp chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. 

TRUNG KIÊN   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông