Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an - Bộ Công an tổ chức 2 Hội thảo khoa học về cơ sở lý luận, thực tiễn và phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm TTATGT đường bộ

18:10 10/02/2022

Sáng ngày 10-2, tại Hà Nội, Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an (Bộ Công an) tổ chức 2 Hội thảo khoa học với chủ đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm TTATGT đường bộ” và “Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm TTATGT đường bộ”. Trung tướng, TS Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an kiêm Viện trưởng Viện chiến lược Công an chủ trì các hội thảo. Cùng dự có Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý trong và ngoài lực lượng CAND tham dự hội thảo.

Quang cảnh cuộc hội thảo

Trung tướng, TS Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an kiêm Viện trưởng Viện chiến lược Công an phát biểu khai mạc và kết luận các hội thảo

Các hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ các vấn đề lý luận, đánh giá thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ thời gian qua. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo đảm TTATGT đường bộ thời gian tới, đồng thời nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật giao thông đường bộ và TTATGT đường bộ.

 Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Minh Đức – Phó chủ nhiệm Ủy ban QP-AN của QH phát biểu tham luận tại hội thảo

Hơn 150 nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý đã gửi bài tham luận, đóng góp ý kiến với Ban tổ chức hội thảo, trong đó có nhiều bài tham luận chất lượng của đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Đảng, Ban Nội chính TW, Ban Kinh tế TW, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Viện KSND tối cao, TAND tối cao, Ủy ban ATGT quốc gia; lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW…

PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng – Viện trưởng Viện báo chí (Học viện BC&TT) phát biểu tham luận tại hội thảo

66 bài tham luận được gửi đến và 12 ý kiến tham gia trực tiếp tại các hội thảo đã tập trung làm rõ, thống nhất nhận thức chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT đường bộ; làm rõ vị trí, vai trò của bảo đảm TTATGT đường bộ trong sự nghiệp bảo đảm ANTT theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Các tham luận cũng đánh giá tình hình và các yếu tố tác động đến nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đường bộ trong bối cảnh mới; xác định sự cần thiết phải kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm TTATGT đường bộ theo các nội dung được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 5-9-2019 về Chiến lược bảo vệ ANQG; trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhằm bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự hội thảo

Đặc biệt, các ý kiến phát biểu tham luận tại các hội thảo đều khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong bảo đảm TTATGT đường bộ; khẳng định sự cần thiết và cấp thiết phải hoàn thiện pháp luật về đường bộ và bảo đảm TTATGT đường bộ. Các đại biểu nêu đề xuất xây dựng các đạo luật chuyên sâu (cụ thể là tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ). Trong đó, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp của CAND với các bộ ngành liên quan trong bảo đảm TTATGT đường bộ…

Trung tướng, TS Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an kiêm Viện trưởng Viện chiến lược Công an và các đại biểu tham dự  2 cuộc hội thảo

Phát biểu kết luận các hội thảo, Trung tướng, TS Đỗ Lê Chi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao các bài viết kỷ yếu của hội thảo và các ý kiến tham luận, thể hiện rõ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ hoạt động thực tiễn. Trung tướng TS Đỗ Lê Chi chủ trì hội thảo trân trọng ghi nhận và giao Ban tổ chức hội thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tham luận của các đại biểu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lấy đó làm luận cứ khoa học nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua trong thời gian tới.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông