Cục QLTT Hải Phòng: Tăng cường kiểm tra đảm bảo bình ổn thị trường xăng dầu thành phố

17:24 31/05/2020

Từ 15h ngày 28-5, giá xăng E5 tăng 882 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 890 đồng/lít, dầu diesel tăng 892 đồng/lít, dầu hỏa tăng 875 đồng/lít và dầu mazut tăng 947 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp sau chuỗi giảm kéo dài kể từ Tết Nguyên đán theo diễn biến giá thế giới.  Việc điều chỉnh giá xăng dầu như trên được kỳ vọng sẽ giúp thị trường ổn định trở lại.

Tuy nhiên, vào trước thời điểm đó (trước ngày 28-5), nhiều đại lý, thương nhân phân phối cho hay là chỉ mua được lượng nhỏ giọt từ các thương nhân đầu mối. Dẫn tới tình trạng nhiều cửa hàng bán lẻ, đơn vị kinh doanh xăng dầu hết xăng, đóng cửa nghỉ bán, cơ quan quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã phát hiện một số trường hợp "găm hàng", còn xăng trong bồn nhưng treo biển nghỉ bán.

Qua khảo sát tại 1 số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhận thấy, thị trường này khá ổn định, tuy trước đó, vào thời điểm trước 15h ngày 28-5 có 1 chút tăng nhẹ về lượng khách đến giao dịch mua bán xăng dầu. Anh Phạm Văn Khoa, ở Đà Nẵng cho biết: nghe tin xăng sẽ tăng giá nên sáng 28-5 tôi cũng đánh xe ra cây xăng Trung tâm để đổ đầy bình.

Tuy nhiên, không có tình trạng cửa hàng bán nhỏ giọt hay chỉ bán theo định mức như 1 số tỉnh thành phố khác mà mọi việc ở đây vẫn diễn ra bình thường. Khách mua bao nhiêu thì nhân viên bơm đủ bấy nhiêu.

Sáng 28-5, các hoạt động mua bán xăng dầu tại cây xăng Trung tâm thành phố diễn ra bình thường

Cũng như anh Khoa, anh Nguyễn Văn Hòa, ở Lê Chân, là nhân viên lái xe du lịch tư nhân cũng đi đổ xăng chiều 27-5 chia sẻ: Qua đài báo tôi biết được xăng sắp tăng giá nên cũng ra cây xăng gần công ty đổ đầy bình. Tại cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng  và 1 số cây xăng khác trên địa bàn quận Dương Kinh việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có cây xăng nào treo biển hết xăng…

Phóng viên trao đổi với đồng chí Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục QLTT Hải Phòng được biết: Ngay khi có thông tin 1 số cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn gửi các cục quản lý thị trường địa phương yêu cầu các đơn vị này phối hợp với các quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, trong đó đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá làm hạn chế việc cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Thực hiện công văn này, Cục QLTT Hải Phòng đã cử các Đội công tác tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, số lượng, giá bán xăng dầu kinh doanh của các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, cung ứng đủ số lượng, chủng loại xăng dầu góp phần ổn định thị trường thành phố.

Hà Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích