Cụm 5 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

21:15 25/11/2021

Chiều 23-11, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Cụm 5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 5 điểm cầu Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cùng đại diện các đơn vị trong ngành tham dự Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc thực hiện “mục tiêu kép”; các Sở trong Cụm Thi đua tập trung chỉ đạo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực văn hóa, thể thao theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, với tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, từng bước nâng tầm vai trò, vị thế của Ngành trong sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã triển khai tốt nhiều hoạt động trên các lĩnh vực như: trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở triển khai xây dựng Đề án sản xuất phóng sự truyền hình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hải Phòng; thực hiện triển khai thẩm định đối với 20 hồ sơ di tích cấp thành phố đề nghị thành phố công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích năm 2021.

Trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các động văn hóa, văn nghệ chào mừng các dịp Lễ, Tết, sự kiện lớn; tổ chức thành công 2 đợt thi cổ động trực quan tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều hình thức phong phú; tổ chức 18 cuộc triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị và chuyên đề.

Trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Sở tổ chức thực hiện tốt 12/12 chương trình, vở diễn thuộc Đề án sân khâu truyền hình thực hiện trong năm 2021; đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng; đăng cai Tổ chức “Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc – 2021. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các đơn vị của Bộ tổ chức nhiều hoạt động quan trọng trong ngành.

Tại hội nghị, các đơn vị tổ chức đánh giá, bình xét và đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, các đơn vị bầu Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội làm Cụm trưởng Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông