Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KTXH, giữ vững QPAN

15:56 05/08/2022

Sáng 5-8, tại Hải Phòng, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, thống nhất các chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Các đồng chí: Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (cụm trưởng thi đua); Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (cụm phó thi đua) chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Nội vụ; các thành phố: Hà Nội; thành phố Hồ Chí Minh; Cần Thơ... Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số Ban, ngành thành phố…

                                             

Lãnh đạo Trung ương và 5 thành phố dự hội nghị

       Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác thi đua, khen thưởng  tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 5 thành phố. Các phong trào thi đua yêu nước  được các thành phố đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

                                                     

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc hội nghị

   Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, các thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đồng thời triển khai và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí... Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

                                     

Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại hội nghị

        Tại hội nghị, lãnh đạo các thành phố tập trung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận, trao đổi và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đi tới thống nhất chương trình công tác trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm; trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; thảo luận để xây dựng các mối quan hệ mang tính nguyên tắc, bền vững, để các doanh nghiệp của các thành phố có điều kiện hợp tác và cùng phát triển, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tiến tới “Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm giữa các thành phố.  

                                

Lãnh đạo các thành phố phát biểu 

         Theo đó, mỗi thành phố đều có những phong trào thi đua riêng theo tinh thần chủ đề năm, kết hợp với phong trào thi đua chung của cả nước và cả cụm, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển và bứt phá.

      Cụ thể, Hà Nội có các phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính; phong trào sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”; “Người tốt, việc tốt”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”...  

      Thành phố Hồ Chí Minh có các phong trào thi đua Cải cách hành chính;  “Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp - lập nghiệp”;  “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”,...

     Thành phố Đà Nẵng có các phong trào thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; phong trào thi đua “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải toả, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực”; giải thưởng “Môi trường thành phố Đà Nẵng”; giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”; giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”...

      Thành phố Hải Phòng có các phong trào “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16”; "Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025”; “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” năm 2022; “Thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”…

      Thành phố Cần Thơ có phong trào thi đua Chuyển đổi số; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị”;  “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào thi đua Quyết thắng; phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính”;  phong trào “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022” và đặc biệt là phong trào thi đua “Giải ngân vốn đầu tư công”...

                                              

Quang cảnh hội nghị

     Điều đáng mừng, nhờ có các phong trào thi đua, cả 5 thành phố đều có sự phục hồi và tăng trưởng cao sau đại dịch. GRDP quý 2 của Hà Nội tăng 9,49%, cao hơn 1,4 lần so với kịch bản đề ra từ đầu năm; thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,82%; Đà Nẵng tăng 7,23%; Hải Phòng tăng 11,1%; Cần Thơ tăng 8,04%. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như thu ngân sách; phát triển công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu; vốn đầu tư toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới… đều có mức tăng trưởng cao. Các chỉ tiêu xã hội được bảo đảm; cuộc sống nhân dân được chăm lo chu đáo, có bước phát triển mới. QPAN được giữ vững…Nhiều gương người tốt việc tốt; các điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ…

                                

Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (cụm trưởng thi đua) phát biểu  kết luận hội nghị.

           Cụm thi đua 5 thành phố  đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, để các bộ, ban, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; chỉ đạo việc tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh là tổ chức tương đương Chi cục, thống nhất trong phạm vi cả nước.

      Đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng, đề nghị xem xét kéo dài thời hạn phải trả lời lên 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện) để các địa phương có thời gian thẩm định, lấy thông tin từ các đơn vị liên quan. Đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm giúp việc triển khai ở các tỉnh, thành được thống nhất...

                                          

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp tích cực, quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, các cấp chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội của 5 thành phố trực thuộc Trung ương nhận thức sâu sắc, đúng đắn Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo đồng bộ trong công tác thi đua, khen thưởng.

      Từ đó, 5 thành phố phát động, triển khai các phong trào thi đua bài bản, thiết thực. Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả cao các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động, 5 thành phố đều phát động phong trào thi đua chuyên đề, phù hợp tình hình của từng địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, thực sự coi phong trào thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy sự phát triển. Cách thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước ngày càng đổi mới, thiết thực, đi vào chiều sâu, chú trọng việc biểu dương tôn vinh, khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân ở cơ sở, người lao động trực tiếp, ở những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, thực sự tạo được sự lan tỏa, sức mạnh tổng hợp để giải quyết những việc khó, việc mới ở từng địa phương.

                                       

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

       Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, tình hình chung cả nước và với mỗi thành phố vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Do đó, với vai trò, vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, 5 địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và nhất là ý kiến chỉ đạo mới đây tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7-2022 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".

     Các phong trào thi đua sát cần thực tiễn hơn nữa, chú trọng giải quyết hài hòa các mối quan hệ, giữa ổn định và phát triển, kế thừa và đổi mới, chú ý đến những vấn đề mới phát sinh, những vướng mắc, bức xúc nảy sinh trong nhân dân…, từ đó hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Qua thi đua, 5 thành phố tăng cường hơn nữa công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Về một số kiến nghị của 5 thành phố, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp thu, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xem xét, tháo gỡ vướng mắc.

                             

                                     
                                                                            
                                                                     
Lãnh đạo 5 thành phố trao quà lưu niệm

             Nhân dịp này, lãnh đạo 5 thành phố trao tặng quà lưu niệm mang bản sắc của mỗi địa phương.                                                                                                                                                                                        Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông