Cùng bạn gái tiêu thụ của gian, lĩnh 21 tháng tù giam

15:24 26/03/2020

Đang học dở phổ thông, Nguyễn Trọng Thành, sinh 1985, ở số 45/33 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân nghỉ bị đám bạn xấu rủ rê rồi sa ngã vào con đường nghiện ngập. Sau 2 lần đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm Gia Minh, trở về địa phương Thành nghiện vẫn hoàn nghiện. Không công ăn, việc làm ổn định, hắn lại nhanh chóng đi vào vết xe đổ.

Cụ thể, vào 16h ngày 5-9-2019, Thành đi bộ từ nhà sang phường Lãm Hà, quận Kiến An, rình mò sơ hở để ra tay trộm cắp. Đến đường Hoàng Công Khanh, Thành phát hiện trước cửa nhà số 32 có chiếc xe máy AiBlade của chị Lê Thị Thu Huyền, sinh 1994, ở tổ 3, phường Lãm Hà, Kiến An, đang dựng trước cửa, không người trông coi, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa.

Thấy "ngon ăn", Thành nhanh chóng tiến lại gần chiếc xe để mở khóa điện, nổ máy phóng thẳng về nhà. Mở cốp xe, Thành thấy có 3 chiếc ví da, trong có giấy chứng nhận đăng ký xe, nhẫn vàng và 350 nghìn đồng tiền mặt. Một lúc sau, bạn gái sống chung cùng nhà với Thành là Trần Thị Thu Hà cũng về tới nhà. Thấy chiếc xe, Hà hỏi ở đâu ra thì Thành cho biết đó là “chiến lợi phẩm” vừa trộm cắp được. Sau đó hắn đưa chiếc nhẫn vàng, bảo Hà mang đi bán. Trong lúc chờ Hà bán nhẫn, Thành phóng xe máy đến gửi tại Bến xe Cầu Rào rồi bắt xe ôm về nhà.

Bán vàng xong, Hà mang toàn bộ số tiền 8.240.000 đồng kiếm được về đưa cho Thành. Thành cho Hà 4 triệu, số còn lại cùng 350 nghìn đồng có trong ví tìm thấy trước đó hắn dùng để mua ma túy về sử dụng hết.

Đến 21h ngày 6-9, Thành bắt xe ôm đến Bến xa Cầu Rào lấy chiếc xe AirBlade mang về nhà người thân ở đường Dân Lập, quận Lê Chân gửi.

Sau khi nhận được đơn trình bảo của chị Huyền, qua điều tra truy xét, đến 16h20 ngày 7-9-2019, Công an phường Lãm Hà, Kiến An đã triệu tập Thành và Hà đến trụ sở làm việc. Trước những lập luận sắc bén của điều tra viên, cặp đôi Thành - Hà đã phải thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Công an phường Lãm Hà sau đó đã phối hơp cùng Công an phường Dư Hành Kênh tiến hành thu giữ chiếc xe tang vật, ví da, giấy tờ xe. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy Thành trộm cắp trị giá 27 triệu đồng.

Ngày 15-9-2019, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Thành vì tội trộm cắp tài sản.

Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu, trong quá trình điều tra, bị hại là chị Huyền chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường 8 triệu đồng, ngày 29-11-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Thành 21 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Huyền 8 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thu Hà là người trực tiếp đem chiếc nhẫn vàng đi bán, hiện vắng mặt tại địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã quyết định tách tài liệu, hành vi của Hà để xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý sau.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông