Cuộc thi KHKT học sinh trung học khu vực phía Bắc: Hải Phòng có 7/12 công trình đoạt giải

    06:38 14/03/2018

    Tin từ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Lợi, người dẫn đoàn thí sinh Hải Phòng dự Cuộc thi khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Bắc tại Nghệ An từ ngày 10 đến ngày 13-3 vừa cho hay, Hải Phòng đã có 7/12 công trình đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải tư.

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao giải Nhất cuộc thi

    Cụ thể, sáng 13-3, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ GD-ĐT tổ chức bế mạc Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc.

    Quy tụ 249 dự án thuộc 22 lĩnh vực với sự tham gia của 475 học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố, cuộc thi  khu vực phía Bắc năm nay có số dự án thi cao nhất từ trước tới nay. Ban tổ chức đã trao 124 giải cho các dự án xuất sắc nhất, trong đó có 13 giải nhất, 26 giải nhì, 38 giải ba, 47 giải tư.

    Sau cuộc thi tại khu vực phía Bắc, từ ngày 17 đến ngày 20-3, cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các giải nhất từ 2 cuộc thi sẽ bước vào phần thi thuyết trình tiếng Anh để chọn ra 8 dự án tham gia giải Intel ISEF tại Mỹ vào tháng 5 tới đây.

    Hai dự án của học sinh trung học Hải Phòng trong số 13 dự án đạt giải Nhất cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 - 2018 khu vực phía Bắc:

    1. Dự án “Nghiên cứu phát triển liệu pháp thực khuẩn thể nhằm thay thế kháng sinh trong điều trị vi khuẩn tụ cầu vàng” thuộc lĩnh vực Hóa sinh, Hóa học của Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở GD-ĐT Hải Phòng

    2. Dự án “SAC - Người bạn đồng hành của trẻ tự kỷ” thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi của Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở GD-ĐT Hải Phòng

    HẢI HẬU

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông