Đại biểu HĐND thành phố: Tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn chuẩn bị kỳ họp thứ 8

18:35 10/11/2018

Sáng 8-11, tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại Đồ Sơn gồm các ông: Đinh Duy Sinh - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn; Đinh Quang Hổ - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khoá XV; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019; trả lời giải quyết 3 kiến nghị của cử tri quận Đồ Sơn tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XV; nội dung cơ bản các Đề án, các Chương trình trình và thông qua tại kỳ họp.

 Cử tri quận Đồ Sơn bày tỏ phấn khởi với những kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2018 và đồng tình cao với những nội dung các Đề án, Chương trình kỳ họp lần thứ 8, HĐND thành phố đưa ra.

Các cử tri cũng đưa ra một số kiến nghị như: thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, có biện pháp giải quyết dứt điểm các dự án treo, dự án đất bỏ hoang hóa; quan tâm đầu tư khắc phục tụt hậu, phát triển du lịch Đồ Sơn những năm tới và trong quá trình triển khai đầu tư thực hiện các dự án phát triển khu du lịch Đồ Sơn không làm ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái du lịch.

Đồng thời, đề nghị thành phố, quận tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 401; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Lương Minh Sơn và 21 hộ dân thuộc tổ dân phố Trung Dũng (phường Ngọc Xuyên); khảo sát, đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường 403, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông Quý Kim (phường Hợp Đức) và khắc phục nước thải của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Ngoài ra, kiến nghị đưa việc kinh doanh điện sinh hoạt tại tổ dân phố Nghĩa Sơn (phường Minh Đức) về một đầu mối quản lý.

Đại biểu HĐND thành phố trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của cử tri quận trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố thời gian tới.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông