Đại biểu HĐND thành phố khóa XV tiếp xúc cử tri quận Hải An chuẩn bị kỳ họp thứ 7

15:54 19/06/2018

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 19-6, tại phường Cát Bi, tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Hải An gồm các đồng chí Phạm Thành Văn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An và đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã tiếp xúc cử tri 4 phường Cát Bi, Thành Tô, Đằng Hải, Đằng Lâm. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Chí Bắc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UĐND quận.

Các đồng chí: Phạm Thành Văn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An và Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp xúc cử tri quận Hải An tiếp xúc cử tri quận Hải An.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 7 khóa 15, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2018 và dành thời gian giải trình nhiều kiến nghị của cử tri quận Hải An tại kỳ họp trước như: quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng điện - đường - trường - trạm, xây dựng nhà văn hóa, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến môi trường…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hải An bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi vào những kết quả thành phố đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QPAN và đặc biệt công tác chỉnh trang đô thị 6 tháng đầu năm 2018.

Cử tri quận Hải An đã thẳng thắn nêu rõ những vấn đề còn tồn tại cần được thành phố quan tâm, giải quyết: Cử tri phường Cát Bi đề nghị thành phố sớm có qui hoạch mở không gian cây xanh và khu vui chơi giải trí cho nhân dân địa phương, phường Cát Bi là phường có dân số đông của quận, tuy nhiên do quỹ đất hẹp nên thiếu nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân.

Các ý kiến của cử tri phường Đằng Hải đa phần đề cập đến vấn đề các dự án treo đã lâu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương như: dự án tái định cư đường 100 m (Lạch tray- Hồ Đông), dự án Lô 10 mở rộng hay như dự án TĐC Đằng Hải…

Cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu, rà soát lại các dự án, nhất là các dự án treo đã lâu, xem xét trả lời cử tri các dự án này có được thực hiện không và khi nào thực hiện. Ngoài ra, cử tri phường Đằng Hải còn phản ánh việc tuyến mương thoát nước của thành phố chảy qua địa bàn phường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, cử tri đề nghị thành phố sớm có biện pháp khắc phục...

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố tại quận Hải An, Bí thư Quận ủy Phạm Thành Văn đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến sẽ được tổ đại biểu tổng hợp, báo cáo về thường trực HĐND Thành phố, đồng thời UBND quận sẽ làm việc với các sở, ngành quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri nêu.

HẢI HẬU - VŨ LIỄU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông