Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền và huyện Bạch Long Vĩ

17:21 30/09/2022

Chiều 30-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền và huyện Bạch Long Vỹ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến cùng các Đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì buổi tiếp xúc. Cùng dự tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ.
 

Qua nghe bào cáo về những kết quả tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh cả nước; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố từ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV đến nay và dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 4 sắp tới, cử tri quận Ngô Quyền bày tỏ sự tin tưởng vào tình hình kinh tế - xã hội cả nước, cử tri quận Ngô Quyền kỳ vọng vào hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị cử tri thành phố.

Các cử tri quận Ngô Quyền phát biểu ý kiến

Liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cử tri quận Ngô Quyền đề nghị bổ sung quy định thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở tất cả các loại hình xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng lao động; quy định rõ việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân; về việc sử dụng Sách giáo khoa theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2020-2021, cử tri cho rằng cần xem xét việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, xem xét thống kê giá sách hằng năm; củ tri quận cũng kiến nghị cần sớm cải tạo, xây dựng nhà văn hóa cho các Tổ dân phố, tăng chế độ chính sách cho cán bộ Tổ dân phố để thu hút người trẻ tuổi....

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri  quận Ngô Quyền đề nghị bổ sung làm rõ thêm một số điều khoản tại các Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi)....

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy cảm ơn sự quan tâm của cử tri quận Ngô Quyền và huyện Bạch Long Vỹ đối với Kỳ họp Tư, Quốc hội khóa XV.

Trực tiếp  trả lời một số vấn đề cử tri quận Ngô Quyền và  huyện Bạch Long Vỹ quan tâm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện sát với thực tế chung của đất nước và thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cử tri tiếp tục theo dõi, phản ánh các vấn đề phát sinh trong cuộc sống tới Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông