Đại biểu Quốc hội TP tiếp xúc cử tri: Nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực

09:59 28/04/2017

* Sáng 27-4, tại trụ sở UBND phường Thượng Lý (Hồng Bàng), Đoàn đại biểu Quốc hội TP do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng và huyện đảo Bạch Long Vĩ, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (ảnh).

Cử tri đã kiến nghị với Đoàn đại biểu một số nội dung: cơ quan chức năng tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong VSATTP, ô nhiễm môi trường; điều chỉnh, sửa đổi một số điều trong Luật Đất đai...

* Chiều 27-4, tổ ĐBQH Hải Phòng gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Trọng Bình, Chuẩn đô đốc, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân chủng Hải quân tiếp xúc cử tri phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.

Cử tri phản ánh thực trạng về một số khu tập thể quân đội đã thanh lý cho CBCS, nay chuyển đổi mục đích sử dụng đất giao cho địa phương quản lý nhưng chưa giải quyết xong nên việc xin cấp phép xây dựng gặp khó khăn. Nhiều lô đất “vàng” trên đường Lê Hồng Phong, nay chỉ xây dựng các nhà tạm để bán hàng, sử dụng đất không đúng mục đích, gây thất thoát thuế của Nhà nước…

* Sáng 27-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP gồm các đồng chí Mai Hồng Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng  Vicem Hải Phòng; Lã Thanh Tân, Phó giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy.

Đại diện cử tri xã Hữu Bằng đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như: cần có chính sách hỗ trợ lãi suất cho người chăn nuôi tại các mô hình trang gia trại do giá lợn giảm mạnh; bảo đảm tính công bằng trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; xử lý hệ thống thoát nước của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con.

* Chiều 26-4, tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, đoàn ĐBQH thành phố gồm các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Mai Hồng Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, tiếp xúc cử tri. 

Cử tri quận nêu ý kiến về chế độ cho người có công, việc giám định y khoa cho người nhiễm chất độc da cam còn chậm và nhiều vướng mắc; đề nghị nâng mức trợ cấp cũng như các chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đại biểu Quốc hội TP đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, thiết thực của cử tri và sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. 

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông