Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

18:46 06/08/2020

Trong 2 ngày 5, 6-8, Đảng bộ CATP đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên TW Đảng,  Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục X03, X01, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy CATW; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy, Tổ công tác số 22 của Thành ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc CATP, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố qua các thời kỳ. Về dự đại hội có 198 đại biểu đại diện cho gần 3000 cán bộ đảng viên thuộc các cơ sở, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ CATP.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên khai mạc

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ CATP trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ CATP khóa XV; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng,  Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI; bầu BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy CATP khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương đề nghị các đại biểu về dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và lực lượng CATP, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, góp phần hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ của đại hội, với tinh thần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng thực sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng thành phố Cảng văn minh, hiện đại.

Đoàn chủ tịch tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội 

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày tại Đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CATP đã lãnh đạo, chi đạo lực lượng CATP nắm chắc, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu với Thành ủy – HĐND – UBND TP chỉ đạo, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT, giữ vững ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng CATP  chủ động tham mưu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố hệ thống chính trị; triển khai các giải pháp bảo vệ ANTT tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp, giữ môi trường ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến Hải Phòng. Cùng với đó là phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, đối tượng chống đối.

Đặc biệt trong đấu tranh phòng ngừa và trấn áp tội phạm, lực lượng CATP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp có hiệu quả, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. 5 năm qua, các lực lượng CATP đã phát hiện, xử lý 3.550 vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 2.931 vụ, bắt 5.629 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 1.440 đối tượng truy nã. Trên lĩnh vực kinh tế, đã phát hiện, điều tra xử lý 952 vụ việc, tạm giữ hàng hóa, tang vật vi phạm trên 200 tỷ đồng, thu nộp ngân sách gần 100 tỷ đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, CATP đã phát hiện, bắt giữ 2.251 vụ với 4.600 đối tượng, thu giữ 55kg Heroin, 146 kg ma túy tổng hợp. Về đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, đã phát hiện xử lý 1.379 vụ việc, thu nộp ngân sách trên 11 tỷ đồng.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, biện pháp thực hiện sáng tạo, đột phá, tập trung vào những địa bàn, đối tượng trọng điểm, tạo thế tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm của Đảng ủy – Giám đốc CATP, lực lượng CATP đã đạt được kết quả rất quan trọng. Hàng năm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm trung bình 2,3%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,5%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Trật tự ATGT được bảo đảm; công tác PCCC- CNCH được triển khai hiệu quả; công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Để đạt được kết quả trên, CATP đã cụ thể hóa quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an, của Thành ủy – HĐND –UBND TP, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, gắn với thực hiện dân chủ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trong đó, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là công tác xây dựng lực lượng, giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sỹ giữ gìn phẩm chất đạo đức, chính trị. Nổi bật là triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an về phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 5 năm qua, các phong trào thi đua trong CATP thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và lực lượng CATP Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại hội Đảng bộ CATP Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; của Đảng ủy CATW, của Thành ủy Hải Phòng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bảo đảm ANTT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định cố 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND. Thứ trưởng Lê Qúy Vương đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng bộ CATP cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác năm của Bộ Công an trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục xác định Hải Phòng là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ CATP Hải Phòng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là thành phố Cảng văn minh, hiện đại. Từ đó, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy CATW, với Thành ủy, UBND TP Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Đảng bộ CATP phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác Công an, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, coi trọng phòng ngừa, nhất là phòng ngừa xã hội; chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Thượng tướng Lê Qúy Vương thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với truyền thống vẻ vang của thành phố, với ý chí và quyết tâm chính trị, với sự nỗ lực, cố gắng, với khí thế mới, Đảng bộ CATP Hải Phòng sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đồng tình với 13 kết quả nổi bật, 7 khâu hạn chế, tồn tại, 5 bài học kinh nghiệm, 14 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ CATP đạt đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, khẳng định vai trò của lực lượng Công an là hết sức quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị Đảng bộ CATP phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho CBCS và đảng viên. Đặc biệt, phải quan tâm đến công tác cán bộ, vì đây là một trong 3 khâu đột phá của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ tới; tập trung xây dựng lực lượng CATP theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đồng chí Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Đảng bộ CATP chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất với thành phố, chỉ đạo thực hiện các chủ trương về bảo đảm ANCT, TTATXH, bảo vệ chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động. Tập trung cao cho việc phòng, chống khủng bố, gây rối ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ; bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố. Trước mắt, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm; xóa phá các tụ điểm phức tạp về TTXH. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành; với những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ CATP sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhiệm kỳ 2015 – 2020 được 100% đại biểu bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cũng trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ CATP khóa XVI đã bầu đồng chí Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc CATP giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí (10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVI sắp tới.

Đại hội đã thông Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội với 4 mục tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá, đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng CATP Hải Phòng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng thành phố Cảng văn minh, hiện đại”. Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 01 của Đảng ủy CATW và Thông tri số 36 của Ban thường vụ Thành ủy. Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác và chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ CATP. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ CATP phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVI đã đề ra.

 *

Trong phiên Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhiệm kỳ 2015 – 2020 được 100% đại biểu bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cũng trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ CATP khóa XVI đã bầu đồng chí Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc CATP giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dưới đây là danh sách 23 đồng chí đã trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ CATP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Vũ Thanh Chương

2. Bùi Trung Thành

3. Đào Quang Trường

4. Phạm Viết Dũng

5. Lê Nguyên Trường

6. Lê Trung Sơn

7. Lê Hồng Thắng

8. Nguyễn Bình Khánh

9. Nguyễn Trọng Hiền

10. Phạm Văn Khánh

11. Nguyễn Thành Nam

12. Nguyễn Việt Anh

13. Nguyễn Khánh Toàn

14. Trịnh Tuấn Anh

15. Hoàng Văn Bình

16. Vũ Nam Cao

17. Vũ Văn Giới

18. Nguyễn Thái Phương

19. Đặng Thị Bảo Lan

20. Phạm Văn Điềm

21. Bùi Xuân Trường

22. Ngô Quang Tuyến

23. Nguyễn Thị Lan Hương

 

THẾ KHOA

(Ảnh: Thủy Chung – Đàm Thanh)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông