Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020- 2025 : Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa khu du lịch suối khoáng nóng mang tầm vóc quốc tế

15:14 15/07/2020

Sáng 15-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Lãng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020- 2025 trọng thể tổ chức khai mạc phiên họp chính thức với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức, thay mặt trên 7.500 đảng viên ở 46 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huỵện. Đến dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố. đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong huyện, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn khai mạc nhấn mạnh nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều, khó khăn thách thức, song với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ huyện Tiên Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá đại hội Đảng bộ huyện khóa 28, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.  

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn khai mạc đại hội
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn khai mạc Đại hội (ảnh Đàm Thanh)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tiên Lãng tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Tiên Lãng xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng Tiên Lãng thành trung tâm sản xuất, thu mua và chế biến rau củ quả phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;  Tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư của một số doanh nghiệp có vốn lớn, công nghệ hiện đại, tạo đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách địa phương; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thực hiện bố trí phù hợp vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, huyện Tiên Lãng tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đại biểu dự đại hội bầu ra những đồng chí xuất sắc nhất để lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ đưa Tiên Lãng phát triển trong thời gian tới (ảnh Đàm Thanh)

Phát biểu và chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Tiên Lãng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cho rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, thành phố Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng và phát triển, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyêt đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15.

Trong đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Đảng bchính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng. Đồng chí ghi nhận công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua của huyện Tiên Lãng được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực, với nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã hội của huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 12%/năm; có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, trong phiên họp chiều 15-7, Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 41 đồng chí.
Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội  đã bầu ra 41 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới  (ảnh Đàm Thanh) 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân 5 năm đạt 142 tỷ đồng/năm, gấp 1,42 lần so với mục tiêu đại hội. Đặc biệt huyện Tiên Lãng có  11 sản phẩm nông nghiệp được công nhận và bảo hộ quyền sử hữu trí tuệ.

Biên giới khu vực biển được giữ vững, quốc phòng được tăng cường về tiềm lực; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Tiên Lãng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Tiên Lãng cần tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng để phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, đặc biệt phải quan tâm đến công tác cán bộ, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và phát triển du lịch theo 3 định hướng đột phá của thành phố trong Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tập trung chuyển mạnh sang phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn, nhất là xây dựng Khu Công nghiệp Vinh Quang, Khu Công nghiệp Tiên Thanh và kêu gọi đầu tư khai thác mỏ nước khoáng nước để trở thành một khu dịch vụ cấp quốc gia, quốc tế; hoàn thành việc công nhân huyện nông thôn mới và 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo tiêu chí của thành phố.

Huyện Tiên Lãng ngày càng phát triển theo hướng đô thị văn minh
Huyện Tiên Lãng ngày càng phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại (ảnh Văn Hải) 

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tuệ, có sức quy tụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới. Đặc biệt việc bầu cử phải thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan và minh bạch.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, trong phiên họp chiều 15-7, Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 41 đồng chí. Ban chấp hành khóa mới cũng tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy khóa 29. 

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông