Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020- 2025

17:58 14/07/2020

Chiều 14-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tiên Lãng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020- 2025 họp phiên trù bị với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức, thay mặt trên 7.500 đảng viên ở 46 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huỵện. Huyện Tiên Lãng là đơn vị thứ 3 khối quận, huyện trong thành phố tổ chức đại hội đại biểu Đảng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 sau đại hội điểm quận Lê Chân và đại hội điểm huyện Kiến Thụy. Đại hội diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16-7-2020.

Tại phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn chủ tịch; Đoàn thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua thời gian làm việc, chương trình, nội dung đại hội; quy chế, nội quy đại hội; phổ biến một số điểm quy chế bầu cử trong Đảng.

Quang cảnh Đại hội đảng bộ huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2020- 2025
Quang cảnh Đại hội đảng bộ huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2020- 2025

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội 13 của Đảng; dự thảo các văn kiện đại hội 16 của Đảng bộ thành phố và dự thảo các văn kiện đại hội 29 của Đảng bộ huyện; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 29 Đảng bộ huyện. Đồng thời thống nhất các công việc cho phiên khai mạc được tổ chức trọng thể sáng 15-7-2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Đại hội đại biểu huyện Tiên Lãng lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới nhằm phấn đấu đến năm 2025 huyện Tiên Lãng đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy điều hành việc bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu
Đồng chí Ngô Ngọc Khánh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy điều hành việc bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Trọng tâm là thực hiện thành công 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng Tiên Lãng thành trung tâm sản xuất, thu mua và chế biến rau củ quả phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư của một số doanh nghiệp có vốn lớn, công nghệ hiện đại; tạo đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách địa phương;  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; thực hiện bố trí phù hợp vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, thư ký

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… phấn đấu thực hiện thành công 15 chỉ tiêu, trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn đạt 20.500 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 13,6-14%/năm, đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu…

Trước đó, sáng 14-7, Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng tổ chức dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ huyện Tiên Lãng.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông