Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đồ Sơn lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020- 2025

15:43 31/07/2020

Sáng 31-7, tại hội trường Đoàn An điều dưỡng 295 Đồ Sơn, Đảng bộ quận Đồ Sơn long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đồ Sơn lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội với sự tham gia của 219 đại biểu đại diện hơn 3.000 đảng viên thuộc 52 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ (Ảnh: Đàm Thanh)

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Lê Khắc Nam, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, phụ trách Đảng bộ quận Đồ Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt quận qua các thời kỳ.

 

Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gặp gỡ đại biểu quận Đồ Sơn (Ảnh: Đàm Thanh)

 

Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 24 nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn cho biết, nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Trong đó, hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu, trong đó hoàn thành vượt mức 9/18 chỉ tiêu quan trọng.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, thu hút được nhiều dự án của các tập đoàn lớn; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại; công tác bồi thường, GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, chăm lo thường xuyên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảngđược triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt kết quả tích cực...

 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội (Ảnh: Đàm Thanh)

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Đồ Sơn đề ra các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 từ 18% trở lên. Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất đến năm 2025: Du lịch- Dịch vụ: 57,1%; Công nghiệp- Xây dựng: 37,4%; Nông nghiệp- Thủy sản: 5,5%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2021- 2025 từ 17,9% trở lên, đến năm 2025 đạt 455 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 thu hút 5 triệu lượt khách du lịch (trong đó 200.000 lượt khách quốc tế). Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người: 160 triệu đồng/người/năm 2025.

Hàng năm, 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Thành lập mỗi năm từ 1- 2 tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

 

Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: Đàm Thanh)

 

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả phiên trù bị, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ quận khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội Đại biểu quận Đồ Sơn lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, thông minh; trung tâm du lịch của cả nước và quốc tế vào năm 2025”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tập thể Đảng bộ, quân và dân quận Đồ Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào sự chuyển mình của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đánh giá chủ đề Đại hội Đại biểu quận Đồ Sơn khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn toàn phù hợp với đường lối xây dựng thành phố trong giai đoạn tới, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy lưu ý quận Đồ Sơn một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, bao gồm các hoạt động quản lý kinh doanh du lịch, xây dựng hình ảnh về vùng đất, con người Đồ Sơn thân thiện, mến khách, kiên quyết xử lý hành vi thiếu thân thiện, tiêu cực, làm xấu đi hình ảnh du lịch địa phương. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án hạ tầng nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng cấp chất lượng du lịch Đồ Sơn. Ban chấp hành Đảng bộ chính quyền quận mới phải làm rõ vì sao những năm trước đây các dự án trên địa bàn quận đứng yên, chưa triển khai được như kỳ vọng, có biện pháp xử lý gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ hai, Đồ Sơn phải xác định là một trong hướng để mở rộng phát triển đô thị Hải Phòng theo quy hoạch. Trong nhiệm kỳ tới, thành phố sẽ cùng với quận tăng cường đầu tư, hoàn thành kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, cải thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng cây xanh, phát triển đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền quận cần quản lý chặt chẽ quy hoạch, nhất là quản lý đất đai dọc các tuyến đường mới xây dựng trên địa bàn. Làm tốt công tác xử lý môi trường, thu gom rác thải, nước thải, nhất là trong các khu du lịch, giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Đàm Thanh)

Thứ ba, Đảng bộ chính quyền quận Đồ Sơn phải tiếp tục giành sự quan tâm hơn nữa cho các lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong đó, chính quyền quận cần phải đề ra những biện pháp mới để quản lý tốt các lễ hội văn hóa truyền thống, các khu di tích có giá trị văn hóa tâm linh của địa phương trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội phải luôn là một nhiệm vụ được ưu tiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền quận. Trong quá trình đó, Đảng bộ quận cần huy động toàn hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của thành phố để cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống của các tầng lớp nhân dân, không để một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của thành phố. Đề nghị Đảng bộ quận Đồ Sơn đề ra chủ trương và kiên quyết phấn đấu đến năm 2021 quận không còn hộ nghèo.

Thứ 4, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, trong đó phải thường xuyên tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ quận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo thiết thực, hiệu quả, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; bảo đảm đội ngũ cán bộ chủ chốt phải là những đồng chí vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm, phẩm chất đạo đức trong sáng, được nhân dân tín nhiệm và tin cậy.

Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 là bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng thành phố lần thứ 16. Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ mới. BCH nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự là một tập thể trí tuệ, đổi mới, năng động, sáng tạo, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân đồng thuận trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 25, lấy phiếu giới thiệu Bí thư Quận ủy khóa 25 và họp Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa 25 phiên thứ nhất.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông