Đại hội đại biểu hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hải Phòng: Tô thắm tình hữu nghị Việt – Lào

15:28 29/12/2019

Sáng 28 -12, tại UBND quận Hồng Bàng, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tới dự đại hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào; đại diện các cơ quan, sở, ngành, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Tại hội nghị, 400 đại biểu chính thức đại diện cho 3.700 hội viên được nghe đánh giá khái quát kết quả của Hội đạt được trong nhiệm kỳ 2013- 2018. Trong đó, Hội đã thành lập 4 chi hội cơ sở, kết nạp 458 hội viên.  Các hoạt động của hội và các chi hội thành viên luôn gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của Việt Nam và Lào; hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, tích cực triển khai các hoạt động trao đổi đoàn nhằm học tập kinh nghiệm; quan tâm, hỗ trợ các sinh viên Lào đang học tập tại Hải Phòng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; duy trì tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, tích cực tham gia các hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thành phố tổ chức thành công chương trình Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào…

Các hội viên trao đổi kinh nghiệm công tác Hội (Ảnh Hồng Hải)

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Hội đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố Hải Phòng, nhất là thế hệ trẻ về công tác đối ngoại nhân dân và quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; thúc đẩy phát triển quan hệ giao lưu văn hóa, kinh tế, thương mại, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo; tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động nhân các sự kiện quan trọng của Việt Nam – Lào; đổi mới hoạt động thông tin giữa Thành hội và các chi hội cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 35 đồng chí, đồng chí Phạm Quốc Huynh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2019- 2024. Tại hội nghị, Hội đã nhận được 4 bằng khen của Trung ương hội hữu nghị Việt Nam – Lào, UBND thành phố tặng Hội bức trướng với dòng chữ “Tăng cường đoàn kết- Hữu nghị - Hợp tác và phát triển”.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông