Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Vĩnh Bảo lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027

13:52 15/08/2022

Ban đoàn kết công giáo Việt Nam huyện Vĩnh Bảo vừa tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Vĩnh Bảo lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027.
UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.
UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.

Huyện Vĩnh Bảo có 17/30 xã có đồng bào Công giáo, gồm 9 Giáo xứ, 31 họ giáo, 30 nhà thờ, 08 Linh mục chính xứ, với gần 11 nghìn giáo dân đang sinh sống, học tập và công tác.

Trong 5 năm qua (2017-2022), đồng bào Công giáo huyện luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - Sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.
UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.

Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, toàn huyện đã có trên 1000 gia đình công giáo làm ăn khá, giỏi, trong đó nhiều gia đình có mức thu nhập từ 500 triệu đồng/năm trở lên, bình quân thu nhập đầu người của các họ giáo đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện tiếp tục được các giáo xứ, giáo họ quan tâm thực hiện. Hàng năm có trên 95 % gia đình công giáo được công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, 31/31 họ giáo có quỹ khuyến học, khuyến tài.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và huyện Vĩnh Bảo tặng hoa chúc mừng đại hội
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và huyện Vĩnh Bảo tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong 5 năm tới, đồng bào công giáo Vĩnh Bảo xác định tiếp thực hiện tốt 8 nội dung phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam phát động gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 người. Cử 27 vị đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Hải Phòng lần thứ 8 và giới thiệu 09 vị tham gia ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố khoá 8, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen cho 3 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.

          TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích