Đại hội đại biểu xã Quang Phục (Tiên Lãng) lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020- 2025

08:06 06/05/2020

Trong 2 ngày 4 và 5-5, Đảng bộ xã Quang Phục trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đến dự, chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện cùng 165 đại biểu đại diện cho 462 đảng viên thuộc 20 chi bộ trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Phục đoàn kết, nhất trí; nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển kinh tế; bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Do vậy, kinh tế duy trì tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu do nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 27 đề ra.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Quang Phục quyết tâm đưa xã đạt xã nông thôn mới
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Quang Phục quyết tâm đưa xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Kinh tế địa phương phát triển, xã Quang Phục tích cực huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang với tổng kinh phí huy động nguồn lực đầu tư XD NTM là trên 66,37 tỷ đồng; xã hoàn thành 19 tiêu chí, được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai chỉ đạo 2 thôn xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu.

 Đến nay đã có thôn Trà Đông hoàn thành các tiêu chí về xây dựng thôn nông thôn kiểu mẫu. Các mặt y tế- giáo dục- văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 98%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 100%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng; 4 năm liền Đảng bộ xã Quang Phục được Huyện ủy Tiên Lãng công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Quang Phục đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể với 5 nhóm giải pháp phấn đấu xã trở thành xã nông thôn kiểu mẫu…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Đỗ Văn Huy, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa 28. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ 29 Đảng bộ huyện Tiên Lãng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông