Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025

15:39 15/05/2020

Sáng 15-5, Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy; Phạm Xuân Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo đã lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và  đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân thành phố đối với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm, 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 99% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các tổ chức Đảng đều đạt “trong sạch vững mạnh”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, xác định phương hướng bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; tiếp tục tham mưu đúng, trúng, sáng tạo, kịp thời, định hướng công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nói chung và cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; làm tròn vai trò hạt nhân chính trị; giữ vững khối đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp thiết thực trong công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả cao; xây dựng cơ quan văn hóa; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh...

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo xác định các khâu đột phá đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đổi mới công tác cán bộ, xác định đúng năng lực của từng cán bộ, là cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ hiệu quả cao; nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng chuyên môn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm vào sinh hoạt chi bộ hằng năm. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thực chất, gắn với tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đối với việc chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cán bộ, đảng viên...

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội 6 Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

                                                                          PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông