Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo Hải Phòng theo định hướng Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị

16:53 28/05/2020

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu hoàn thành 100% các nhiệm vụ UBND thành phố giao, không có nhiệm vụ nào tồn đọng; chất lượng Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong tốp 5 toàn quốc; cơ quan Sở trong tốp 10 về chỉ số cải cách hành chính…

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong sáng 28-5. Đến dự Đại hội có đồng chí: Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố cùng sự có mặt của các đại biểu trong Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 2015-2020 trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) "về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đổi mới toàn diện tư duy quản lý, chỉ đạo; xác định rõ định hướng phát triển giáo dục và đào tạo với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; với quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ; Đảng ủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020  của Đảng bộ cơ quan sở GD-ĐT đã đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Sở GD-ĐT đã tham mưu với thành phố ban hành Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các cơ chế, chính sách về: chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố...

Sở đã giải quyết dứt điểm việc dôi dư 16 cán bộ quản lý và hơn 500 giáo viên trung học phổ thông, xây dựng lộ trình tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai tổ chức thi nâng hạng cho giáo viên các cấp học; tham mưu đổi mới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; tham mưu bố trí kinh phí để hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong giai đoạn 2015-2020, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 128 trường trong 5 năm…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tích cực, triển khai cơ sở dữ liệu ngành, tổ chức tốt cuộc thi bài giảng Elearning, áp dụng ISO 9001-2015 trong cải cách hành chính của Sở đạt kết quả tốt. Trung tâm tin học đã thực hiện tốt vai trò bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho 14.195 lượt cán bộ giáo viên và nhân viên góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy tại các nhà trường, nhất là trong thời gian triển khai giảng dạy trực tuyến để phòng, chống đại dịch Covid-19…

Với những kết quả trên, đã góp phần tích cực và quan trọng tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo thành phố cả về quy mô và chất lượng. Quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, vững chắc cả về cơ cấu, loại hình trường lớp các cấp học, ngành học, cơ sở vật chất được tăng cường. Chất lượng giáo dục đại trà và phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được cải thiện, giữ vững trong tốp 10 của cả nước. Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi, nhiều năm liền có học sinh giỏi đoạt Huy chương quốc tế, điểm thi vào đại học trong tốp đầu toàn quốc. Giáo dục đại học và đào tạo nghề bước đầu đáp ứng yêu cầu nhân lực. Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển giáo dục-đào tạo sát thực tiễn, hợp lòng dân và phát huy hiệu quả cao…

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò người đứng đầu, thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào mục tiêu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% các phòng cơ quan Sở đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% tập thể lao động xuất sắc; 100% công chức dạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng năm hoàn thành 100% các nhiệm vụ UBND thành phố giao, không có nhiệm vụ nào tồn đọng; chất lượng Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng trong tốp 5 toàn quốc; cơ quan Sở trong tốp 10 về chỉ số cải cách hành chính.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, đã có nhiều ý kiến trình bày trước Đại hội, thể hiện rõ tinh thần xây dựng đảng, thẳng thắn và có tính đấu tranh, thể hiện trí tuệ tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở GD-ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông