Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, giữ vững danh hiệu đơn vị lá cờ đầu

08:55 15/05/2020

Trong 2 ngày 13, 14-5, tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự quận, Đảng bộ quân sự quận Hồng Bàng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; cùng dự có các đồng chí: Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Dương Đình Ổn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của quận.

Đại hội Đảng bộ Quân sự quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự quận Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) quận luôn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy Quân sự quận Hồng Bàng đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác quân sự - quốc phòng địa phương; trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, được các cấp biểu dương, khen thưởng như: công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác tuyển quân, giải quyết việc làm cho quân nhân sau xuất ngũ, từng bước đưa công tác quân sự, quốc phòng địa phương đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.  

Các đại biểu dự Đại hội

5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận đã tham mưu Quận ủy, HĐND, UBND quận chỉ đạo các phường hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học của quận luôn đứng tốp đầu của thành phố và là đơn vị có mô hình ký kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận thanh niên hoàn thành nghĩa vụ vào làm việc được nhân rộng tại nhiều địa phương.

Đại tá Đào Văn Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ chỉ huy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hồng Bàng đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 bảo đảm an toàn tuyệt đối; chỉ đạo 100% phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang quận còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020-2025

Phong trào thi đua quyết thắng cuả LLVT quận hoạt động có nền nếp, hiệu quả, giữ vững danh hiệu đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự quận tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tập trung sức lãnh đạo vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo quận Hồng Bàng và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông