Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2014-2019) thành công tốt đẹp

19:33 28/06/2019

Trong 2 ngày 27 và 28-6, Ủy ban MTTQViệt Nam thành phố đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng 275 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội (Ảnh: Thủy Chung)

Đại hội tập trung kiểm điểm, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019 xây dựng chương trình hành động của ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá 14, nhiệm kỳ 2014-2019; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9 và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 8…

Nhiệm kỳ 13 (2014-2019), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước với cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đem đến những đổi thay lớn trong diện mạo, cơ sở hạ tầng của thành phố.

Đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13, nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu khai mạc Đại hội (ảnh: Thủy Chung)

5 năm qua, các cấp Mặt trận thành phố huy động hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo chuyển đổi sản xuất, phát triển kinh tế. 1.079 ngôi nhà Đại đoàn kết được sửa chữa, xây mới. Gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người mắc bệnh hiểm nghèo được MTTQ các cấp quan tâm, hỗ trợ kịp thời.

Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt,  góp phần không nhỏ cùng thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,23% năm 2013, cuối năm 2018 còn 1,41% (theo chuẩn nghèo đa chiều)…

Đại hội đã đề ra 5 chương trình hành động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới gồm: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho MTTQ TP Hải Phòng (Ảnh: Thủy Chung)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt biểu dương, những kết quả, thành tích nổi bật của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 14 là sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Công tác chuẩn bị đại hội của Ủy ban MTTQ thành phố đã nghiêm túc thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư; Thông tri 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thông tri 18 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam thành phố nỗ lực hơn nữa để góp sức cùng thành phố bứt phá mạnh mẽ, toàn diện trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển. Trong đó, cần thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện; chăm lo hơn nữa đến củng cố tổ chức và cán bộ…

Đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thủy Chung)

Khẳng định công tác Mặt trận là công tác quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng rằng, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh về cơ sở, để triển khai hoàn thành xuất sắc các chương trình hành động Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Thành ủy trao Bức trướng của Thành ủy tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (Ảnh: Thủy Chung)

Đồng thời đề nghị, các đại biểu được Đại hội tin tưởng, giao trọng trách hãy phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đại biểu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2019-2024) cần tích cực tham gia các công việc, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội (Ảnh: Thủy Chung)

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã thống nhất hiệp thương giới thiệu 95 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá 14, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Hải Phòng gồm 10 vị. Ông Cao Xuân Liên tái đắc cử giữ chức Chủ tịch, các ông bà: Nguyễn Thị Minh Phương, Đỗ Tràng Thành, Vũ Thị Anh Thư tái đắc cử giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng khóa 14, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 11 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9; trong đó có 9 dự biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông