Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 9 dự kiến tổ chức trung tuần tháng 11

17:14 23/10/2020

Chiều 23-10, các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thành ủy; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- khen thưởng thành phố đồng chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 9, giai đoạn 2020- 2025.

 

Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

 Cùng dự họp có các đồng chí: Cao Xuân Liên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngàn thành phố.

Sau khi nghe đại diện các Tiểu ban phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước thành phố báo cáo chương trình đại hội, tiến độ, công tác chuẩn bị và các kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Đại hội là dịp để tổng kết đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 – 2020, đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 -2025) và hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị: các Tiểu ban phục vụ Đại hội cần sớm hoàn thiện các nội dung phân công theo yêu cầu để sớm trình Thường trực Thành ủy, Hội đồng Thi đua- khen thưởng thành phố xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc làm việc

Trong đó, chương trình đại hội cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, có tính lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; báo cáo chính trị cần ngắn gọn, đầy đủ, có tính khái quát cao trong đó đặc biệt nêu bật được những đóng góp của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 vào hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội thành phố hằng năm.

Về thời gian tổ chức đại hội dự kiến trước ngày 15-11. Đối với công tác biểu dương, khen thưởng cần lựa chọn các tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, địa phương, đơn vị, chú trọng hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với đông đảo người dân thành phố.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông