Đảm bảo ANTT, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trước, trong, sau trận chung kết bóng đá nam Seagame 30

18:53 10/12/2019

Chiều 10-12, Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp về đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong trận chung kết bóng đá nam Seagame 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonexia vào ngày 10-12-2019. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, đồng chí Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP báo cáo: thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, CATP đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ nhiều giải pháo bảo đảm ANTT, ATGT, phòng, chống cháy, nổ trước, trong và sau mỗi trận đấu tại Seagame 30, nhất là trận chung kết diễn ra vào lúc 19h ngày 10-12-2019.

CATP cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức ứng trực 100%; sẵn sàng phương án, lực lượng để đảm bảo ANTT, đảm bảo ATGT, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn việc lợi dụng đốt pháo sáng, đua xe trái phép. Đặc biệt, CATP đã đảm bảo sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn tại sân vận động Lạch Tray, nơi tổ chức cho đông đảo nhân dân xem trận chung kết.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu 

Bên cạnh đó, sau khi nhận công văn của thành phố, ngành Y tế thành phố đã yêu cầu các cơ sở y tế đều phải thực hiện nghiêm việc chuẩn bị nhân lực, phương tiện để cấp cứu trường hợp tai nạn; sẵn sàng hỗ trợ cho những trường hợp khẩn cấp, có diễn biến phức tạp đồng thời đề nghị các sở ngành, địa phương có diễn biến về tai nạn thương tích phản ánh về đường dây nóng của sở.

Đại diện lãnh đạo các địa phương: quận Hồng Bàng, huyện Thủy Nguyên... cũng cho biết đã xây dựng kế hoạch hạn chế phương tiện đi vào những tuyến đường chính; triển khai lực lượng sẵn sàng nhằm hướng dẫn giao thông, tránh việc lợi dụng tổ chức đua xe trái phép; phòng chống cháy, nổ; ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ.

Đồng chí Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP phát biểu 

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp thiết vì vậy lãnh đạo UBND các quận, huyện, sở, ngành phải sẵn sàng có phương án nhằm đảm bảo ANTT, ATGT và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương trực tại đơn vị, để kịp thời ứng phó với tình huống phát sinh. Lãnh đạo các đơn vị: CATP, sở Y tế, sở Giao thông, sở Văn hóa thể thao, sở Thông tin - truyền thông phải thường ứng trực, sẵn sàng quân số, nhân viên thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đối với CATP có phương án đảm bảo ATGT, PCCC trong trận đấu. Sau trận đấu, CATP và các địa phương phải đảm bảo phân luồng giao thông, chuẩn bị xe PCCC tại các khu vực trọng điểm. Các đơn vị, địa phương đảm bảo thông suốt về thông tin liên lạc.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích