Dân hiến đất mở ngõ thành đường

14:03 29/09/2008

Vĩnh Niệm là một trong những phường có nhiều dự án trọng điểm của thànhphố đang triển khai, như: dự án khu định cư cho nhữngngười có thu nhập thấp, đường nối cầu Rào II với đường Nguyễn VănLinh, tái định cư khu đô thị đường Lạch Tray nối đường Hồ Sen-cầuRào II, dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Lê Chân…

Nhiều ngôi nhà đã được nhân dân phá đi để hiến đất mở rộng ngõ thành đường
Nhiều ngôi nhà đã được nhân dân phá đi để hiến đất mở rộng ngõ thành đường

Các dự án này khi triển khai sẽ có liên quan tới không ít quyền lợi của nhiều hộ dân và "ngốn" đi không nhỏ diện tích đất của phường. Riêng dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên đã có gần 200 hộ có đất thổ cư phải di dời và hơn 200 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Để tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân, các cấp lãnh đạo của phường Vĩnh Niệm đã rất năng động trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy được vai trò làm chủ tập thể của công dân theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" cho nên công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án của thành phố diễn ra "xuôi chèo mát mái".

Đối với mỗi dự án diễn ra trên địa bàn phường, thường trực HĐND phường đều có yêu cầu UBND báo cáo công tác triển khai dự án, những vướng mắc kiến nghị cần tháo gỡ, để từ đó giải quyết nhanh gọn những kiến nghị hợp pháp từ phía nhân dân theo đúng thẩm quyền.

Đến nay, dự án dành cho người có thu nhập thấp cơ bản đã bàn giao xong mặt bằng cho đơn vị thi công; còn dự án đường nối cầu Rào II với đường Nguyễn Văn Linh, dự án tái định cư khu đô thị đường Lạch Tray nối đường Hồ Sen-cầu Rào II cũng cơ bản hoàn thành xong việc kiểm kê tài sản và một số hộ dân đã nhận tiền đền bù để bàn giao đất cho các dự án sớm thi công đúng tiến độ đặt ra.

Không chỉ là đơn vị đi đầu trong việc bàn giao đất cho các công trình trọng điểm của quận và thành phố, Vĩnh Niệm còn được đánh giá cao trong việc đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, nhất là việc mở ngõ thành đường. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước đầu tư kinh phí làm đường, còn nhân dân hiến đất và vật kiến trúc) nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất và vật kiến trúc không đòi hỏi tiền đền bù cho việc tiến hành mở mang đường nội bộ.

Điển hình như ngõ 213, có hơn 100 hộ dân hiến đất, trong đó 94 hộ hiến vật kiến trúc trị giá hơn 10 tỷ đồng (gấp hơn 10 lần so với vốn nhà nước đầu tư cho chính dự án đó). Ngoài ra, nhân dân còn hiến đất, vật kiến trúc mở rộng các ngõ nhỏ thành ngõ lớn từ 1,2m lên 3m như ngõ 646, ngõ 314, ngõ tổ 34 và tổ 35 thuộc khu 3…

Dự án đường vào khu thu nhập thấp cũng đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng có hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, phường còn vận động nhân dân đóng góp mỗi hộ từ 300-500 nghìn đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại 9 ngõ trong 7 khu dân cư với hơn 70 bóng đèn cao áp có tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó có 2 ngõ nhân dân tự đóng góp 100% kinh phí để mắc điện chiếu sáng trị giá hơn 43 triệu đồng…

Song song với đó, thời gian qua các đoàn liên ngành của phường Vĩnh Niệm cũng đã thường xuyên mở các đợt ra quân lập lại trật tự đường hè, kết hợp với các tổ tự quản của các khu dân cư tích cực nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán… theo tinh thần chỉ đạo của kế hoạch 6065 UBND TP về việc xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu.

Những thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo ngõ thành đường, lắp đặt điện chiếu sáng, lập lại trật tự vỉa hè tuyến được kiểu mẫu đã góp phần làm thay đổi không nhỏ bộ mặt đô thị của phường Vĩnh Niệm ngày một khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của đô thị Hải Phòng.

PHAN ĐỨC TÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông