Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự - CATP: Tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:08 05/03/2020

Trong 2 ngày 3 và 5-3, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Lê Nguyên Trường, Ủy viên BTV Đảng ủy CATP, Phó giám đốc CATP dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Đặng Đông Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 22 của Thành ủy.

Đại tá, Anh hùng LLVT ND Lê Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng CSHS - CATP phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đã đề ra, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự 12%, không để xảy ra các vụ trọng án phức tạp, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 92%.

Đảng ủy đơn vị đã chỉ đạo xác lập và phá thành công 61 chuyên án các loại, bắt xử lý 354 đối tượng, bắt và vận động đầu thú 186 đối tượng truy nã, trong đó có 92 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm…

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã được các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng, trong đó có 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 5 lượt tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 72 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND TP tặng bằng khen, 3 lần được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, 133 lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc CATP tặng giấy khen.

Với phương châm: Đoàn kết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp tới, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự 4 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác lập chuyên án trinh sát tăng 50% so với trước, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên, trọng án đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm đạt từ 90% trở lên, trung bình hàng năm truy bắt, vận động đầu thú từ 40 đến 50 đối tượng truy nã…

Đại tá Lê Nguyên Trường, Ủy viên BTV Đảng ủy CATP, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo Đại hội 

 

Đại hội tiến hành công tác bầu cử

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Lê Nguyên Trường, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích mà Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới đây, toàn Đảng bộ đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu, trước mắt, toàn Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng và triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ trọng án, tội phạm giết người, cờ bạc, tín dụng đen…

BCH Đảng bộ cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

Đại tá Lê Nguyên Trường, Ủy viên BTV Đảng ủy CATP, Phó giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Phòng CSHS, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 13 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu CATP lần thứ XVI. Tại Đại hội, với 100% số phiếu tín nhiệm, Đại tá Lê Hồng Thắng, Anh hùng LLVT Nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhiệm kỳ 2015-2020 đã được bầu lại giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự, nhiệm kỳ 2020-2025.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông