Đảng bộ xã Đặng Cương (huyện An Dương): Xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện, vững chắc

10:28 29/05/2020

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đặng Cương, huyện An Dương đã lãnh đạo địa phương đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt trong việc chuyển đổi cây trồng, hình thành những vùng hoa, cây cảnh cho hiệu quả kinh tế cao. Những thành công trong nhiệm kỳ trước là tiền đề quan trọng để xã Đặng Cương tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới là xây dựng xã ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện, vững chắc.

Đổi thay từ vùng hoa, cây cảnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đặng Cương, huyện An Dương Nguyễn Thế Thuận phấn khởi cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đặng Cương tập trung lãnh đạo địa phương hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu Đại hội lần thứ 23 đề ra. Tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 52 triệu/người/năm, tăng 12 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế bình quân 5 năm đạt 13,5%, tăng 1% so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác đạt bình quân 320 triệu đồng/năm (tăng 70 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội đề ra). Riêng giá trị sản xuất nông nghiệp trên vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung đạt 550 triệu đồng/ha/năm, tăng 100 triệu so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới trồng hoa, cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, có bước chuyển biến tích cực. Năm 2015, xã được UBND thành phố công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đang tập trung chỉ đạo xây dựng “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”, tiến tới xây dựng “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Trong 5 năm qua, xã vận động nhân dân hiến trên 20.000 m 2 đất, huy động trên 15 tỷ đồng đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình nông thôn phục vụ đời sống dân sinh. Cùng với sự đồng thuận cao của người dân, qua tuyên truyền, vận động người dân đã bàn giao diện tích đất thổ cư, nông nghiệp để triển khai các dự án lớn trên địa bàn xã như: Đường Bắc Sơn- Nam Hải (đoạn qua xã Đặng Cương), dự án xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất...

Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. An sinh xã hội thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường; vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền được đẩy mạnh…

Một góc xã Đặng Cương nhìn từ trên cao
Một góc xã Đặng Cương nhìn từ trên cao

Từ một xã nghèo, còn gặp nhiều khó khăn của huyện An Dương đến nay xã Đặng Cương bứt phá vươn lên trở thành điểm sáng của huyện An Dương trong phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn với những vùng chuyên trồng đào, quất, hải đường nổi tiếng không chỉ của thành phố mà toàn quốc.

Cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đó là sự đổi thay nhanh chóng trên mảnh đất Anh hùng giàu truyền thống cách mạng vinh dự mang tên nguyên Bí thư Huyện ủy An Dương Đặng Cương.

Với những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều tập thể cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen; Đảng bộ xã Đặng Cương liên tục giữ vững Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2018, 2019 được Huyện ủy An Dương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đưa xã phát triển toàn diện, vững chắc

Một trong những mục tiêu xuyên suốt được Đảng bộ xã Đặng Cương xác định đề ra thực hiện trong nhiệm kỳ mới đó là “Tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện, vững chắc”.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, trên cơ sở những dự báo về tình hình thuận lợi và những khó khăn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đặng Cương tiếp tục đổi mới, đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển toàn diện, vững chắc.

Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương một cách bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với thúc đẩy sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao tại xã Đặng Cương, An Dương
Trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao tại xã Đặng Cương, An Dương

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xã thực hiện nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phát triển kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bảo đảm ổn định an ninh trật tự; quốc phòng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”. Bên cạnh đó, xã tập trung cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền…

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025

-Giá trị sản phẩm nông nghiệp/ha đất canh tác đạt 400 triệu đồng/năm, giá trị thu nhập trên ha/diện tích hoa cây cảnh đạt 550 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 12,5% - 13,5%. Thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 60-65 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 30%, thương nghiệp, dịch vụ, công nghiệp xây dựng 70%. Phấn đấu đến năm 2022 cơ bản không còn hộ nghèo. Duy trì, giữ vững tiêu chí làng văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,8%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên bình quân dưới 1%, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên, 100% các hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh.

- Giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, giáo dục bậc trung học và nghề; duy trì và giữ vững chuẩn quốc gia về giáo dục của cả 3 bậc học và giữ vững chuẩn quốc gia về y tế, phấn đấu đến năm 2025 có 1 bậc học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

-Phấn đấu hết năm 2020 có 8/8 thôn đạt tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; triển khai thực hiện tiêu chí “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có chi bộ trực thuộc Đảng bộ yếu kém, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 25 Đảng viên trở lên./.

 TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông