Đảng bộ xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng: Quyết tâm đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2023

16:21 10/05/2020

Từ những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Đoàn Lập đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Đại hội lần 31 đề ra. Trong đó, phấn đấu đưa địa phương đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2023.

Bộ mặt nông thôn đổi mới 

Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng Trần Văn Vi cho biết, so với các địa phương khác trong huyện, Đoàn Lập là xã có xuất phát điểm thấp. Song với sự đoàn kết, thống nhất cao, bằng các chủ trương, giải pháp đúng, trúng, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức hàng loạt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 30, nhiệm kỳ 2015-2020 đi vào thực tiễn cuộc sống với những thành tựu quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã. 

Đoàn Lập đón nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018
Đoàn Lập đón nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Theo đó, nhờ tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế trên địa bàn xã, bình quân 5 năm (2015 - 2020) đạt 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,5 triệu đồng/người/năm (gấp 1,8 lần so với năm 2015).  Hiện toàn xã có 300 ha (bằng 51,7% diện tích) đạt doanh thu từ 150 triệu đồng/ha/năm trở lên. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng- an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định.

Trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc phát triển sản xuất, thu hút hàng trăm lao động địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã vận động nhân dân tự nguyện hiến, góp được gần 51,5ha đất, trên 2.000 ngày công và trên 1,5 tỷ đồng…

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình từ năm 2015 đến 2019 đạt trên 95 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư trên 25 tỷ đồng. Xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Chất  lượng giáo dục của xã Đoàn Lập luôn dẫn tốp đầu của huyện Tiên Lãng
Chất lượng giáo dục của xã Đoàn Lập luôn dẫn tốp đầu của huyện Tiên Lãng

Đến nay, 100% số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có trên 75% số hộ được sử dụng nước máy, vượt 1,5%  so với chỉ tiêu Đại hội. Giáo dục của xã tiếp tục duy trì là đơn vị tốp đầu của huyện, đồng thời liên tục là đơn vị lá cờ đầu. Trường THCS của xã nhiều năm liền có học sinh giỏi quốc gia.

Đáng ghi nhận nữa là công tác xây dựng Đảng, 5 năm liền Đảng bộ xã được Huyện uỷ Tiên Lãng công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xã đã hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ Đoàn Lập giai đoạn 1976-2020, xuất bản 450 cuốn phát hành nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về Đoàn Lập những ngày này, không còn những tuyến đường thôn xóm, nội đồng xuống cấp lầy lội xưa, tất cả đều được thay bằng đường bê tông rộng rãi. Tuyến đường trục xã được đầu tư mở rộng cùng hệ thống điện chiếu sáng công cộng được nâng cấp hiện đại tới từng ngõ, xóm, khu dân cư. Cơ sở hạ tầng trụ sở hành chính, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trung tâm xã các thôn đều được đầu tư xây dựng kiên cố.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xã Đoàn Lập tập trung là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhất là kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trọng tâm là nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ.

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng các thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hiện đại, văn minh với chất lượng nâng cao, bảo đảm đời sống vật chất của người dân nông thôn khá giả, đời sống tinh thần phong phú, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đảng bộ xã Đoàn Lập đi sâu thực hiện các giải pháp trọng tâm, đó là đẩy mạnh nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ cung cấp cho Nhà máy Chế biến rau, củ, quả Tiên Lãng.

Trường THCS Đoàn Lập tiếp nhận phòng học thông minh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
Trường THCS Đoàn Lập tiếp nhận phòng học thông minh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Toàn xã xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, tăng nhanh nguồn thu ngân sách cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các khu, cụm công nghiệp và xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

5 năm tới, các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, xã Đoàn Lập là rất lớn. Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội lần thứ 31 đề ra. Đặc biệt trong đó là nỗ lực phấn đấu để đến trước năm 2023, Đoàn Lập đạt Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông