Đảng ủy Quân khu 3: Hội nghị lần thứ 3 (Khóa IX) phiên 6 tháng đầu năm 2021

18:29 28/06/2021

Sáng 25-6, Đảng ủy Quân khu III tổ chức hội nghị lần thứ 3 (Khóa IX) phiên 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu III đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó, LLVT Quân khu đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức cách ly gần 5.000 công dân không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm vào cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP; tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng…

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu III lãnh đạo tổ chức tốt các lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân khu xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn; Chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập PCTT-TKCN và diễn tập cấp huyện, sở, ngành, cấp xã sát thực tế, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm; Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tích cực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống khắc phục thiên tai; Đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” bảo đảm thiết thực, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc; Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”...

Vũ Duyên            

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông