LLVT huyện Tiên Lãng dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

17:09 25/11/2021

Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Lãng vừa tổ chức họp phiên cuối năm 2021, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đại biểu đại diện các cơ quan Bộ CHQS thành phố và các Ban xây dựng Đảng của huyện.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng- Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị

Năm 2021 Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Lãng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị. Tích cực, chủ động tham mưu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, hiêụ quả cao như công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyên truyền, chính sách hậu phương quân đội, công tác xây dựng Đảng, phối hợp với công an huyện và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phòng chống dịch Covid -19. Đầu tư củng cố xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị được giữ vững. Với những kết quả đã đạt được năm 2021 lực lượng vũ trang huyện Tiên Lãng được suy tôn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng khối thi đua LLVT các huyện, được Bộ CHQS thành phố đề nghị UBND thành phố tặng cờ thi đua. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá các ưu điểm nổi bật và những tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục.

Đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trước mắt là tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt các khâu các bước, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội nhất là dịp 22-12.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông