Đảng ủy Quân sự thành phố: Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

15:37 10/12/2020

Sáng 10-12, Đảng ủy quân sự thành phố tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Đào Văn Thập, Phó bí thư Đảng ủy quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, Đảng ủy quân sự thành phố làm tốt chức năng tham mưu với thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID 19; công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện nền nếp, chất lượng; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao… được chỉ đạo chặt chẽ, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố và các Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, được triển khai tích cực với những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu với thành phố vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ gần 20 tỷ đồng, xây dựng bệnh xá trên đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng, sửa chữa 18 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, thanh niên nhập ngũ với số tiền gần 1 tỷ đồng…

Thời gian tới, Đảng ủy quân sự thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu với thành phố tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện và chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đồng thời tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố; xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng; xác định nâng cao chất lượng cán bộ, cụ thể từng chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác, xây dựng khu vực phòng thủ là nhiệm vụ mang tính đột phá. Từ đó, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phấn đấu đạt Cờ thi đua của Chính phủ.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông