Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

21:47 28/06/2019

Chiều 26-6, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Văn Thành chủ trì hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cùng dự có đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và đại diện các đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đầu, giao nhận quân, tổ chức và tham gia hội thi hội thao; công tác đảng, công tác chính trị thực hiện nề nếp, chất lượng tốt; bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố không ngừng được nâng cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp xử lý, khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Đồng chí yêu cầu, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng tập trung khắc phục hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu; lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội, gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đề ra giải pháp trong từng quý, tháng.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố khẳng định: Thời gian qua Đảng ủy Quân sự thành phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực, quan trọng vào nhiệm vụ phát triển chung của thành phố. 

Để hoàn thành thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự thành phố quan tâm, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế được chỉ ra.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, duy trì tốt các chế độ sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch; tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh… 

PV

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông