Đảng ủy Quân sự thành phố: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo công tác kĩ thuật trong tình hình mới

16:10 24/05/2022

Sáng 24-5, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kĩ thuật trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; cùng dự có Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ vũ khí trang bị kĩ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sãn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, đồng bộ vũ khí trang bị kĩ thuật bảo đảm kịp thời, chính xác. Thực hiện nghiêm nề nếp kế hoạch “Ngày kĩ thuật ở đơn vị”. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kĩ thuật nhất là vũ khí trang bị kĩ thuật của các đơn vị đóng quân trên tuyến đảo, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự thành phố cũng tổ chức phát động toàn ngành kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kĩ thuật phục vụ công tác bảo đảm kĩ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác kĩ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật quân sự vào quản lý, khai thác vũ khí trang bị kĩ thuật.

Tại hội nghị,  lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố biểu dương 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong15 năm  thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương
Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố biểu dương 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố biểu dương 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kĩ thuật trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả của Đảng ủy Quân sự thành phố đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kĩ thuật trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 3
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị 

Thời gian tới, đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố cần phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 382, khắc phục những khó khăn, tồn tại, đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là ngay sau khi triển khai hội nghị tổng kết…

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông