Đảng ủy xã Hồng Thái (huyện An Dương): Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương

09:51 19/11/2021

Đảng uỷ xã Hồng Thái (huyện An Dương) vừa tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương.
Các đại biểu tham dự Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương
Các đại biểu tham dự  Lễ Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương

Đây là một trong những đơn vị được thành lập theo Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Dương cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Đảng ủy xã Hồng Thái tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương./.
Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Dương cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Đảng ủy xã Hồng Thái tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương./.

Theo đó, chi bộ Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương được thành lập gồm 3 đảng viên; đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn xã được chỉ định làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương thành lập năm 2001, địa chỉ tại thôn Kiều Đông xã Hồng Thái, huyện An Dương, ngành nghề kinh doanh sản xuất nến. Công ty hiện có 20 lao động làm việc, được đóng bảo hiểm đầy đủ, chế độ lương thưởng khá.

Đại diện Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương phát biểu tại hội nghị
Đại diện Công ty TNHH sản xuất Nến Ánh Dương phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, doanh thu công ty đạt gần 21 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Trong 9 tháng năm 2021, công ty đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

100% cán bộ, công nhân người lao động luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn./

TRUNG KIÊN

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông