Đạo chích trên tàu lĩnh án

20:04 01/09/2017

Ngày 23-1, anh Vũ Ngọc Chỉnh, sinh 1981, ở thôn Bắc Tân, Thái Hòa, Thái Thụy, Thái Bình, thuyền trưởng tàu Ngọc Lan 17 cho thuyền cập Cảng Tiến Mạnh, thuộc địa phận phường Quán Toan, Hồng Bàng để bốc dỡ hàng hóa.

Sau khi bốc dỡ xong hàng, gửi tàu tại Cảng, anh Chỉnh cho các thuyền viên về nghỉ Tết và phân công anh Lê Viết Hùng, sinh 1987 (một thuyền viên) ở lại trông tàu. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, anh Chỉnh còn ký hợp đồng thuê thêm anh Nguyễn Văn Tùng, ở xóm 4, Hoàng Động, Thủy Nguyên trông coi tàu cùng anh Hùng từ ngày 24-1 đến ngày 2-2.

Sau khi ký hợp đồng với anh Hùng xong, anh Tùng thuê anh Bùi Khắc Thủy cùng quê trông coi tàu Ngọc Lan 17 thay mình mấy ngày tết.

Vốn tính “dày ăn, mỏng làm”, lợi dụng mối quan hệ anh em cùng quê quen biết nhau từ trước, lại biết anh Thủy đang nhận trông coi tàu Ngọc Lan 17; ngày 26-1, Nguyễn Duy Nguyên, sinh 1989, ở xóm 4, Hoàng Động, Thủy Nguyên đã chủ động liên hệ, xin anh Thủy cho ngủ nhờ trên tàu để tiện bề ra tay “đạo chích”. Thấy người anh em cùng quê nói khó, anh Thủy chẳng mảy may nghi ngờ mà nhận lời cho hắn ngủ lại trên tàu.

Trong thời gian ở trên tàu, quan sát thấy nhiều tài sản có giá trị, Nguyên đã âm thầm lên kế hoạch trộm cắp.

                                                                             Đối tượng Nguyễn Duy Nguyên

Chờ đến đêm 30-1, lợi dụng lúc 2 anh Hùng, Thủy đang ngủ, Nguyên đã lén dùng kìm điện, kéo, cờ lê cắt trộm một số thiết bị trên tàu, gồm: 4 bộ đàm, 1 bộ nhận dạng vị trí tàu, 2 bộ rada hàng hải, 2 đèn chiếu sáng cầm tay, 4 màn hình hiển thị máy đo sâu... Cuỗm được số tài sản trên, hắn đã âm thầm chuyển toàn bộ về gửi ở nhà anh Hà Thế Phong, ở xã Tân Phong, Thủy Nguyên.

Đến sáng ngày 2-2, sau mấy ngày nghỉ tết, lên tàu kiểm tra, anh Chỉnh phát hiện một số thiết bị vật tư tại buồng lái tàu bị mất nên gọi 2 người trông coi là anh Hùng, Tùng đến kiểm tra. Nhận định Nguyên là thủ phạm của việc mất trộm đồ trên, anh Chỉnh đã đến CAP Quán Toan trình báo.

Đến ngày 3-2, Nguyên đã bị bắt giữ theo lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan CSĐT CAQ Hồng Bàng. Tại cơ quan công an, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hồng Bàng, tổng giá trị số trang thiết bị, vật tư buồng lái do Nguyên đánh cắp trên tàu Ngọc Lan 17 trị giá 44.800.000 đồng.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Nguyễn Duy Nguyên 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông