Đạp nhầm chân ga gây tai nạn thương tâm

14:47 29/06/2020

16h15 ngày 5-5-2019, Bùi Thị Duyên, sinh 1980, ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, An Dương, lái xe ô tô hiệu Laceti đen, BKS: 16M-9763 đi trên đường A8 Quán Toan, Hồng Bàng, theo hướng từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Hồng Bàng ra đường Hùng Vương.

Khi đi đến ngã 3 đường A8 Quán Toan giao với đường Quán Toan 2, quận Hồng Bàng, Duyên điều khiển xe với tốc độ khoảng 20km/h, bật xi nhan để rẽ trái chuyển hướng đi. Đến giữa ngã ba đường, quan sát thấy có người đàn ông đi xe máy theo hướng từ đường Quán Toan 2 vào đến khu vực ngã 3, do giật mình nên chân phải Duyên đạp nhầm chân ga khiến xe lao lên phía trước. Ngay lúc đó Duyên bỏ chân phải ra khỏi chân ga, chân trái đạp vào chân côn nhưng không sử dụng chân phanh làm cho chiếc xe ô tô trôi lên vỉa hè, đâm vào 2 người đang ngồi trên vỉa hè là: ông Nguyễn Văn Thịnh, sinh 1959, ở số 5/2 CT1 A2, tổ A1 A2, phường Quán Toan, Hồng Bàng và bà Trần Thị Liên, sinh 1950, ở A1, Cầu thang 1, tầng 4, đường Quán Toan 2, Hồng Bàng. Bị chiếc xe tông chính diện vào người, ông Thịnh ngã văng xuống đất được Duyên cùng người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Nhưng do thương tích quá nặng, ông Thịnh bị suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp, mất máu cấp nặng..., không hồi phục do đa chấn thương nên đã tử vong hồi 2h ngày 6-5-2019.

Bà Liên may mắn hơn chỉ bị đầu xe ô tô va nhẹ vào đùi, cánh tay trái gây vết thương nhẹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Duyên đã cùng gia đình tự nguyện bồi thường cho gia đình ông Thịnh 130 triệu đồng. Phía gia đình nạn nhân không có yêu cầu gì khác và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Ngày 26-11-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Bùi Thị Duyên 24 tháng tù vì tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng cho hưởng án treo.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông