Đập vỡ kính ô tô vì không được nhường đường

18:50 20/12/2017

Lúc 16h ngày 21-4-2017, Hoàng Quốc Công, sinh 1993, ở đội 5, thôn Phong Cầu, Đại Đồng, Kiến Thụy, điều khiển xe máy BKS 15K1-11277, chở chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, ở tổ 9, Hưng Đạo, Dương Kinh, đi trên đường làng Phúc Lộc, thuộc tổ 13, Hưng Đạo, Dương Kinh, thì gặp xe ô tô BKS 15A-29745 do anh Trần Đại Dương, ở tổ 13, Hưng Đạo, Dương Kinh, điều khiển đang chạy phía trước.

Công ra tín hiệu xin vượt nhưng xe của anh Dương không nhường đường. Do bức xúc nên khi đi đến khu vực cổng làng Phúc Lộc, Công quay lại nói với anh Dũng: “Mày cứ ra khỏi làng Phúc Lộc thì biết”.

Sau đó, Công điều khiển xe đi thẳng ra hướng đường đường Mạc Đăng Doanh, đến ngã tư chợ Hương. Công dừng xe để chị Hoàng Anh xuống và bảo đợi Công một lát. Công phóng xe đến gần ngôi nhà đang xây gần đó, nhặt nửa viên gạch để ở yên xe phía sau rồi đi về hướng ngã 3 Đa Phúc thì nhìn thấy thấy xe của anh Dương đang đi từ làng Phúc Lộc ra.

Công điều khiển xe máy tiến đến cách xe của anh Dương 7m, cầm gạch ném về phía xe ô tô, trúng phần đầu xe của anh Dương. Sau đó, Công phóng xe bỏ đi.

Ngày 21-4-2017, anh Trần Đại Dương đến CAP Hưng Đạo trình báo vụ việc. Cơ quan công an đã lập biên bản sự việc và thu giữ vật chứng là ½ viên gạch mà Công dùng để đập vỡ kính xe ô tô của anh Dương.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Dương Kinh kết luận, thiệt hại của chiếc xe ô tô do Công đập vỡ có trị giá 11,5 triệu đồng. Viện KSND quận Dương Kinh truy tố bị can Hoàng Quốc Công về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 điều 143 BLHS.

Mới đây, TAND quận Dương Kinh đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Công 6 tháng tù về tội danh trên; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông