Dắt nhau vào trại giam

15:51 28/12/2017

Ngày 26-12, TAND huyện An Lão mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Lê Văn Duyệt, sinh 1970, ở thôn Kinh Xuyên, xã Tân Dân, An Lão (có 2 tiền án, tiền sự) và Ngô Huy Đức, sinh 1992, ở thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, An Lão, cùng về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 BLHS.

Với bản tính dày ăn mỏng làm, năm 1998, Duyệt dạt vào TP Hồ Chí Minh, để kiếm sống. Nơi đất khách quê người, Duyệt sớm nhúng chàm và phải lĩnh 13 năm tù của TAND TP Hồ Chí Minh về các tội: Hiếp dâm, cướp tài sản của công dân và trộm cắp tài sản của công dân.

Mãn hạn tù về địa phương, Duyệt không tu chí làm ăn mà bập vào ma túy. Năm 2001, Duyệt bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy. Không có tiền ăn tiêu, Duyệt lại giở ngón nghề cũ.

Lúc 12h ngày 11-9-2017, Ngô Huy Đức phóng xe máy BKS 16P9-8038 đến nhà Lê Văn Duyệt. Đến 14h cùng ngày, Đức chở Duyệt đến quán Internet Ngọc Anh, ở thôn Quyết Tiến, xã An Thắng, An Lão, để chơi điện tử.

Khi đến đây, Đức vào chơi, còn Duyệt mượn xe máy trên đi về nhà. Đến 18h cùng ngày, Duyệt phóng xe máy đến đón Đức.

Trên đường đi, Duyệt nảy sinh ý định rủ Đức đi trộm cắp tài sản: “Em chở anh đi xem có xe nào sơ hở để vặn không. Em cố gắng chở anh đi một tý thôi, coi như em là xe ôm, có việc gì em đi về trước, không liên quan gì đến em!”.

Thiếu bản lĩnh, Ngô Huy Đức đã phải vào tù (Ảnh Hồng Hải)

Đức đồng ý, dùng xe máy chở Duyệt đi xem có xe nào sơ hở thì lấy trộm. Duyệt ngồi sau xe chỉ đường cho Đức đi từ xã An Thắng, qua cầu Kiến An, đến thị trấn An Dương, huyện An Dương rồi ra đường quốc lộ 10 hướng về huyện An Lão. Đi được 1km thì Duyệt nhìn thấy xe máy BKS 16R4-3635 (trị giá 8 triệu đồng), của ông Nguyễn Văn Tân, ở thôn Chi Lai, Trường Thành, An Lão, dựng trước cổng nhà.

Khi cả hai đi qua nhà ông Tân được 20m, Duyệt nói với Đức dừng xe lại. Duyệt xuống xe và nói: "Chờ ở đây, nếu có xe anh dắt ra, em đẩy cho anh!”. Đức nói: “Anh đi đi!”. 

Duyệt đi đến cổng nhà ông Tân, quan sát không có ai xung quanh, bên trong nhà có người đàn ông đang nói chuyện qua điện thoại nên dắt xe ra ngoài đường. Khi Duyệt đi được 12m thì nghe thấy tiếng hô trộm rất to. Duyệt bỏ xe lại chạy về phía Đức.

Do Đức sợ bị bắt giữ nên đã phóng xe chạy thoát về hướng thôn Tiên Hội, An Tiến. Duyệt bị quần chúng nhân dân bắt giữ, đưa về trụ sở CAH An Lão giải quyết.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước vành móng ngựa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Duyệt và Ngô Huy Đức cùng mức án 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 điều 138 BLHS. 

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông