Dắt nhau vào tù vì súng

08:25 25/08/2017

Với bản tính ngông nghênh, muốn tỏ vẻ anh hùng hảo hán, Phạm Văn Nam, sinh 1985, ở số 23/360 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân thường mang vũ khí quân dụng bên người để phòng thân. Do đó, tháng 9-2014, Nam lĩnh 15 tháng tù của TAND quận Lê Chân về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Thế nhưng, Nam không lấy đó làm bài học răn đe cho bản thân mà tiếp tục phạm tội.

Các bị cáo hầu tòa

Năm 2004, Nam được đối tượng tên Vinh (không rõ lai lịch) cho khẩu súng colt tự chế nên cất giấu ở bếp nhà mình. Đầu tháng 3-2017, Nam mang khẩu súng đến nhà Trương Công Sơn, sinh 1988, ở số 67 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, nhờ bán lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi xem xong, Sơn đồng ý và gọi điện cho Đoàn Đức Hải, sinh 1977, ở số 3 Nguyễn Bính, Kênh Dương, Lê Chân, nói Nam có khẩu súng muốn bán. Khi Hải đồng ý, Nam và Sơn mang súng đến và báo giá 2 triệu đồng. Hải phán “súng không đẹp” nên chỉ trả Nam 1 triệu đồng. Trên đường về, Nam cho Sơn 20.000 đồng.

Sau khi mua được súng, Hải khoe với Nguyễn Mạnh Hùng, sinh 1974, ở số 69D5 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (có tiền án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy”) và nói chuyện với Khoai (không rõ lai lịch - là bạn của Hải) về việc mua khẩu súng colt tự chế. Hải được Khoai cho 3 viên đạn thể thao. Sau đó, Hùng gọi điện cho Hải nói có khách mua súng, nếu bán được sẽ chia đôi tiền.

Hải mang súng và 1 viên đạn về cho Vũ Tiến Chung, sinh 1980, ở 2/17/17 Đội Văn, Trại Chuối, Hồng Bàng (có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy”), để chỉnh sửa. Sau khi xong, Hải trả Chung 1 triệu đồng tiền công rồi mang khẩu súng và viên đạn đến giao cho Hùng vào ngày 4-4-2017. Lúc 12h ngày 5-4, Hải đến nhà đưa tiếp cho Hùng 1 viên đạn thể thao.

Đến 21h30 ngày 5-4, Hùng cho khẩu súng vào túi xách, mang đến nhà hàng 302 đường Văn Cao để chờ bán cho khách thì bị cơ quan công an bắt quả tang, thu giữ khẩu súng colt tự chế và 3 viên đạn.

Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận khẩu súng thu giữ của Hùng là súng tự chế, có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng; 3 viên đạn không thuộc vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp nhau, phù hợp biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ và kết quả giám định…

Viện KSND TP Hải Phòng đã truy tố các bị can: Phạm Văn Nam, Đoàn Đức Hải, Vũ Tiến Chung, Nguyễn Mạnh Hùng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 điều 230 BLHS; Trương Công Sơn bị truy tố về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 điều 230 BLHS.

Chiều 23-8, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Nam và Nguyễn Mạnh Hùng cùng lĩnh 27 tháng tù; Đoàn Đức Hải 18 tháng tù; Vũ Tiến Chung 15 tháng tù do đồng phạm tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Trương Công Sơn lĩnh 12 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Thành Đồng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông