Dạt xuống Hải Phòng hành nghề “hai ngón”

10:08 11/10/2017

Sinh ra và lớn lên ở địa bàn nhức nhối về ma túy nên Lò Văn Hùng, sinh 1998, ở bản Sen To, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, sớm bỏ học rồi sa chân vào “tử thần trắng” ở cái tuổi 18.

 Năm 2016, Hùng bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng bản thân không thể rũ bỏ được ma lực chết người từ món hàng quốc cấm. Sống ở vùng núi cao, cái ăn cái mặc còn chưa đủ, nên để thỏa mãn cơn nghiện, bàn tay Hùng đã sớm nhúng chàm. Tháng 2-2017, Hùng bị TAND huyện Thuận Châu phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đang trong thời gian thử thách tại bản án của TAND huyện Thuận Châu, Hùng dạt nhà xuống Hải Phòng để xin việc làm nhưng mục đích chính là rình xem tại khu vực làm thuê, có ai sơ hở tài sản thì ra tay trộm cắp.

Đối tượng Lò Văn Hùng

Tháng 8-2017, Hùng mò đến khu du lịch Đảo Bầu, ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão để xin việc làm. Thấy Hùng là người dân tộc, lại có vẻ hiền lành nên được ông chủ khu du lịch Đảo Bầu nhận vào làm việc. Trong quá trình làm việc tại đây, Hùng thấy có xe máy và nhiều ĐTDĐ của những người làm thuê ở đây có nhiều sơ hở nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Chiếc máy tính bảng Hùng trộm cắp của anh Diễn

Ngày 25-8, Hùng trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave BKS 16L1-4461 (trị giá 7.000.000 đồng) của anh Phạm Tiến Hùng, sinh 1993, ở phường Lãm Hà, Kiến An; 1 ĐTDĐ Nokia Lummia 730 (trị giá 1.680.000 đồng) và 1 máy tính bảng Galaxy Tab 4 (trị giá 3.100.000 đồng) của anh Hoàng Minh Diễn, sinh 1979, ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy J2 (trị giá 1.700.000 đồng) của ông Đào Xuân Hòa, sinh 1959, ở xã Kiến Quốc, Kiến Thụy. Cũng trong ngày 25-8, Lò Văn Hùng còn mượn 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy J2 Prime (trị giá 2.250.000 đồng), của anh Vi Văn Thường, sinh 1991, ở xã Thanh Tâm, huyện Như Tâm, Thanh Hóa rồi đem bán. Số tài sản trên, Hùng đem bán được 3.600.000 đồng dùng để mua ma túy và ăn tiêu sạch.

Sau khi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt số tại sản trên của những người lao động làm việc tại khu du lịch Đảo Bầu, Hùng tiếp tục dạt về Kiến Thụy, mò đến một trang trại để xin làm thuê. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp tài sản của Hùng đã bị camera khu du lịch Đảo Bầu ghi lại. Sau đó, Hùng bị những công nhân trang trại Đảo Bầu phát hiện, bắt giữ trên địa bàn huyện Kiến Thụy, đồng thời đưa đến cơ quan công an giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, bị can Lò Văn Hùng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vị trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 25-8 tại khu du lịch Đảo Bầu.  

Hiện CAH An Lão đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Hùng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 1398, 139 BLHS để tiếp tục điều tra làm rõ.

 NTH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông