Đẩy nhanh thi công cầu Bạch Đằng: Kết nối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

18:38 01/03/2018

Quyết tâm hợp long cầu Bạch Đằng, công trình thế kỷ nối liền tuyến giao thông Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vào trước ngày 30-4 cũng như hoàn thành toàn bộ cầu trước ngày 30-6-2018 đúng như cam kết, cho đến ngày 30 Tết, trên công trường thi công cầu Bạch Đằng vẫn tràn đầy không khí hăng say lao động của các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trò chuyện, chúc Tết công nhân thi công dự án cầu Bạch Đằng ngày 30 Tết. Ảnh: CTV

Dự án tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có tổng chiều dài hơn 25 km, được thiết kế với 4 làn xe, vận tốc cho phép 100 km/h - 110 km/h. Dự án gồm đường cao tốc dài 19,8 km và cầu Bạch Đằng dài 5,45 km. Điểm đầu chính của tuyến tại Km 102 + 300 quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), điểm cuối tại Km 25 + 214 giao với đường cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An (thành phố Hải Phòng).

Phần đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác với tổng số tiền đầu tư 6.400 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Phần cầu Bạch Đằng được đầu tư theo hình thức BOT với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng do Công ty Cổ phần BOT cầu Bạch Đằng làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch thi công của dự án BOT cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến thì cầu Bạch Đằng sẽ được hợp long trước ngày 30-4-2018, trước thời điểm Quốc hội xem xét thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại kỳ họp tới đây. Tiếp đó, dự kiến đến trước ngày 30-6-2018, sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường nối từ Hải Phòng qua cầu Bạch Đằng đến TP Hạ Long.

Điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án. Trước đó, vào ngày 27-10-2017, chủ đầu tư dự án cầu Bạch Đằng là Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đã phối hợp cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tổ chức phát động chiến dịch thi đua “60 ngày đêm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017, thi đua nước rút đưa Dự án cầu Bạch Đằng về đích đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ”.

Theo đó, Công ty đã chỉ đạo thi công quyết liệt, sát sao, giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý, thiết kế; nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu đảm bảo tốt các điều kiện triển khai thi công và nguồn tài chính giải ngân cho các nhà thầu. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong giai đoạn phát động thi đua được đảm bảo và không có sự cố mất an toàn nào xảy ra. Các gói thầu thi công đã cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

Trong những ngày tết Nguyên đán 2018, khi người dân cả nước háo hức chờ đón Tết cổ truyền của dân tộc bên người thân, gia đình, trên công trường thi công cầu Bạch Đằng vẫn được chủ đầu tư là Công ty CP BOT Cầu Bạch Đằng và các nhà thầu bố trí nhân lực để đảm bảo việc thi công 3 ca liên tục.

Ngày 15-2, tức 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã dẫn đầu đoàn công tác tới công trường trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, gia đình và công việc của những công nhân đang có mặt trên công trường dự án. Trên công trường, nhà thầu Trung Nam E&C đã bố trí 50 anh em công nhân ở lại công trường để thi công đốt K12, T30 trong dịp tết Nguyên đán nhằm đẩy nhanh tiến độ của gói thầu và đảm bảo tiến độ chung của dự án. Để động viên tinh thần anh em, công ty đã có chế độ quan tâm đặc biệt. Ngoài lương, chế độ Tết theo quy định của đơn vị, mỗi cán bộ, công nhân thi công cầu Bạch Đằng dịp Tết Nguyên đán sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/ngày.

Trao đổi với cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân trên công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh rằng, để chuẩn bị cho việc thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Quảng Ninh đã có những bước chuẩn bị “đi trước, đón đầu”. Theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều dự án, công trình có tính chất động lực, thu hút đầu tư cho Vân Đồn.

Cầu Bạch Đằng là một trong hai dự án thành phần của cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - một công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông từ Hà Nội - Hải Phòng tới Hạ Long và Vân Đồn của Quảng Ninh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công nhân dịp đón năm mới tới đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công cầu Bạch Đằng nói riêng, dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến nói chung

Cùng với việc khẩn trương hoàn công cầu Bạch Đằng, dự án cao tốc nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng cũng đang vào giai đoạn thi công nước rút, theo tiến độ tổng thể, dự kiến sẽ hoàn thành hoàn thành dự án trước ngày 30-3. Với việc hoàn công toàn tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, thời gian từ Hà Nội về Hạ Long rút ngắn chỉ còn 1h30p, mở ra một thời kỳ mới trong phát triển giao thông đô thị tỉnh Quảng Ninh.

PV

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông