Đề xuất tạm dừng các phương tiện khai thác từ các tỉnh lân cận cập cảng cá Ngọc Hải (quận Đồ Sơn)

20:29 28/03/2020

Sáng 28-3, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Đồ Sơn.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cảng cá Ngọc Hải

 

Kiểm tra Cảng cá Ngọc Hải, phường Hải Sơn, Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của Tập đoàn Geleximco, đồng chí Đào Khánh Hà ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời đề nghị quận Đồ Sơn tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát tốt người, phương tiện ra vào Cảng cá Ngọc Hải; trang bị đủ thiết bị đo thân nhiệt, vật tư y tế và bố trí đủ thành phần tham gia các tổ công tác; bố trí ngay tổ công tác tại Cảng cá Ngọc Hải thực hiện kiểm tra thân nhiệt ngư dân trên tàu.

Trước kiến nghị của lãnh đạo quận Đồ Sơn tạm dừng các phương tiện khai thác từ các tỉnh lân cận cập cảng cá Ngọc Hải, đồng chí Đào Khánh Hà ghi nhận, sớm đề xuất lãnh đạo thành phố. Đối với Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị doanh nghiệp bảo đảm tiến độ dự án theo cam kết với thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Thành ủy, quận Đồ Sơn thành lập 70 tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 6 phường với 840 thành viên. Ngay khi có quyết định thành lập, các tổ công tác đã tích cực tham gia vào công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích