Đêm 12-10, lực lượng Công an thành phố kiểm tra, xử lý 102 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

10:06 13/10/2023

Từ 19 giờ 30 phút, 100% các đội, trạm CSGT trực thuộc Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân chốt điểm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vi phạm TTATGT, trông đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ và các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm các lỗi không đội MBH; đi ngược chiều đường; chở quá số người quy định.

Cụ thể, lực lượng Công an thành phố đã duy trì thực hiện 22 địa điểm kiểm tra xử lý vi phạm TTATGT về đêm. Ngoài việc lập chốt kiểm tra tại 7 vị trí, Phòng CSGT huy động thêm 3 Tổ công tác thực hiện các chuyên đề kiểm soát vi phạm TTATGT là: Chuyên đề kiểm soát vi phạm tốc độ; chuyên đề kiểm tra xe ô tô đầu kéo công ten nơ và chuyên đề kiểm tra tải trọng.

 

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đêm 12-10

 

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát vi phạm TTATGT trong toàn lực lượng Công an thành phố. Các đồng chí là Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng CSGT; các đồng chí Thủ trưởng Công an quận, huyện và Phó trưởng Công an quận, huyện phụ trách giao thông trực tiếp chỉ đạo tại các vị trí chốt kiểm tra nồng độ công trực thuộc đơn vị, địa bàn phụ trách. 

Kết quả, lực lượng CSGT Công an thành phố đã kiểm tra xử lý 102 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với 12 người lái xe ô tô và 90 người điều khiển xe mô tô vi phạm. Trong đó, các đội, trạm trực thuộc Phòng CSGT kiểm tra, phát hiện 22 trường hợp (gồm 8 người lái xe ô tô và 72 người điều khiển xe mô tô vi phạm). Công an huyện An Dương kiểm tra, xử lý 16 trường hợp vi phạm (1 người lái xe ô tô và 15 người điều khiển xe mô tô vi phạm). Công an quận Kiến An kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 13 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.Công an quận Lê Chân kiểm tra, phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm…Công an quận Hải An và Công an quận Ngô Quyền mỗi đơn vị kiểm tra, phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

 

Lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện

 

Riêng Công an huyện An Dương đang xác minh, làm rõ hành vi vi phạm đối với Bùi Văn Chiến, sinh 1974; trú tại thôn Nhị Hải, xã Thái Sơn, huyện An Lão . Cụ thể, lúc 19h35’ ngày 12-10, Bùi Văn Chiến điều khiển xe mô tô 15D1-379.07 theo hướng Ngã 4 Long Thành – Thị trấn An Dương, huyện An Dương. Khi qua chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT – TT Công an huyện An Dương lập trên đường tỉnh 351, đoạn thuộc xã Nam Sơn, huyện An Dương, Bùi Văn Chiến không chấp hành lực lượng Công an kiểm tra nồng độ cồn và đã có hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trong đêm 12-10, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố cho biết: Theo chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP, từ 19 giờ 30 phút ngày 6-10, 100% đội, trạm CSGT trực thuộc đơn vị và Công an quận, huyện đồng loạt tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị duy trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTATGT về đêm. Trong đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn; các chuyên đề kiểm soát vi phạm tốc độ; chuyên đề kiểm tra xe ô tô đầu kéo công ten nơ và chuyên đề kiểm tra tải trọng và và xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm các lỗi không đội MBH; đi ngược chiều đường; chở quá số người quy định.

 

Đối tượng Bùi Văn Chiến bị tạm giữ hành chính để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Đại tá Bùi Trung Thành chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến  tai nạn giao thông. Đặc biệt là xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với lỗi vi phạm nồng độ cồn và xử lý nghiêm khác đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, có hành vi chông đối lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP yêu cầu  các đồng chí Trưởng Phòng CSGT và các Phó trưởng phòng; các đồng chí Trưởng và Phó trưởng Công an quận, huyện phụ trách công tác bảo đảm TTATGT phải thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp CBCS làm nhiệm vụ và hướng dẫn nhân dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đảm bảo đúng tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2023, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH thành phố./. 

Đoàn Lanh

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích