Đến 10-12 phải giải phóng xong mặt bằng

14:41 05/11/2008

Nội dung

Chiều 4-11, Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử và Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thành đã có cuộc khảo sát và kiểm điểm tiến độ thi công dự án xây dựng tuyến đường Cầu Rào - nút giao thông Nguyễn Văn Linh tại hiện trường dự án.

Cầu Rào 2 trong tương lai
Cầu Rào 2 trong tương lai

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng), đến ngày 4-11, với tổng chiều dài toàn tuyến là 1.900m, 3 gói thầu mới chỉ thực hiện được từ 24-28% công việc. Về công tác bồi thường, GPMB, vẫn còn vướng mắc tại một số địa bàn trọng điểm và chậm so với tiến độ ban đầu đặt ra. Bên cạnh đó, việc xây dựng khu tái định cư cho các hộ phải di chuyển cũng chưa được đẩy nhanh, mặc dù đã có khá hơn so với những lần kiểm điểm tiến độ trước…

Sau khi nghe các ngành chức năng liên quan báo cáo và đề xuất, kiến nghị, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận nhiều nỗ lực, cố gắng của quận Lê Chân trong tiến độ GPMB, thể hiện quyết tâm cao trong việc kiểm kê, đối thoại, đáp ứng khá kịp thời một số mặt bằng quan trọng cho công tác thi công.

Tuy nhiên, do đây là công trình trọng điểm do thành phố vay vốn để thực hiện, lại được xác định là công trình chào mừng 55 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-2010) nên Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án cầu tìm mọi biện pháp trước mắt cũng như lâu dài để thúc đẩy dự án.

Trong thời gian tới, Chủ tịch yêu cầu bằng mọi biện pháp, đến hết năm phải giải phóng xong mặt bằng mà trước hết là 73 hộ thuộc đường Nguyễn Văn Linh, phải tập trung cao độ cho việc kiểm kê ở khu vực này. Đồng thời, các ngành phải phối hợp để công tác GPMB được hoàn thành trước ngày 10-12.

TG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích