Đến hết năm 2020, cả nước có 684,3 nghìn doanh nghiệp

09:52 30/06/2022

Chiều 29-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương chủ trì hội nghị.Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đại diện lãnh đạo Cục Thống kê; các đơn vị liên quan.

                                                        

                                                                Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

     Theo kết quả chính thức điều tra về các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị- xã hội (cơ sở hành chính) đến 31-12-2020 cả nước có gần 32,3 nghìn cơ sở hành chính, giảm gần 49,1% so với năm 2016 (tương ứng giảm 31,2 nghìn cơ sở). Bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016-2020, số đơn vị hành chính giảm 15,6%. Tổng số lao động trong các cơ sở hành chính là 1.382 nghìn lao động, tăng 15% so với năm 2016…

    Về tổng điều tra kinh tế, đến 31-12-2020, cả nước có 684,3 nghìn doanh nghiệp hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh với số lao động hơn 14,7 triệu người, tăng 35,5% về số doanh nghiệp và tăng gần 5% về số lao động so với năm 2016. Cùng thời điểm trên, cả nước có gần 15,3 nghìn hợp tác xã với 167 nghìn lao động, tăng 17,6% về số Hợp tác xã và giảm gần 17% về số lao động so với năm 2016.

                                               

                                                                                      Điểm cầu trực tuyến tại Hải Phòng

     Riêng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thể năm 2020 đạt gần 5,2 triệu cơ sở, với gần 8,7 triệu lao động, tăng 5,9% về số cơ sở và tăng 5,2% về số lao động so với năm 2016... Về số đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giảm mạnh trong 5 năm qua. Cụ thể, số đơn vị sự nghiệp là 52,5 nghìn đơn vị với 2,4 triệu lao động, giảm 28,6% về số đơn vị và giảm 6,2% về số lao động so với năm 2016. Các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ giảm 2,7% về số đơn vị và giảm 3,3% về số lao động so với năm 2016…

       Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan trao đổi, giải đáp một số thông tin liên quan đến kết quả cuộc tổng điều tra.

                                                                                                                                         Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông